Pages

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

'Diễn đàn biển Asean chỉ để thăm dò'


'Diễn đàn biển Asean chỉ để thăm dò'

Diễn đàn Biển Asean lần thứ 5 (AMF-5) và Diễn đàn Biển Asean mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3) nhóm tuần tới đây tại Việt Nam sẽ chỉ là những bước "thăm dò" lẫn nhau của các bên quan tâm tới an ninh và tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, theo một nhà phân tích từ Hoa Kỳ.

"Đây là diễn đàn để người ta cố gắng đi tìm giải pháp, không tìm được giải pháp thì ít nhất họ cũng hiểu nhau để tránh hiểu lầm, hoặc thứ ba là cũng đặt những bước nhỏ nhỏ để thăm dò lẫn nhau"
GS. Nguyễn Mạnh Hùng
Trao đổi với BBC hôm 23/8/2014, nhân các diễn đàn của Asean sắp diễn ra từ ngày 26-28/8 tại Đà Nẵng, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason nói:
"Giải quyết vấn đề Biển Đông là những vấn đề lâu dài, không thể một sớm, một chiều giải quyết được, ngay cả chuyện làm quy tắc ứng xử (COC), quy tắc ứng xử cũng chỉ đặt những quy tắc thôi, người ta có theo hay không lại là chuyện khác..."

'Thăm dò, tránh hiểu lầm'

Giáo sư Hùng nhận định về mục đích của sự kiện: "Đây là diễn đàn để người ta cố gắng đi tìm giải pháp, không tìm được giải pháp thì ít nhất họ cũng hiểu nhau để tránh hiểu lầm, hoặc thứ ba là cũng đặt những bước nhỏ nhỏ để thăm dò lẫn nhau, đề làm những hành động gì khôn ngoan nhất cho mình mà vẫn đạt được lợi ích quốc gia của mình.
"Và khi Việt Nam lôi kéo được nhiều nước vào thì nó cũng chứng tỏ được quan tâm là ông Mỹ, ông Trung Quốc không phải là độc quyền muốn làm gì thì làm, ngoài ra còn có những người khác nữa, thì đó là ý nghĩa của diễn đàn đó."
Mở đầu cuộc trao đổi với BBC hôm thứ Bảy, GS Nguyễn Mạnh Hùng bàn về ý nghĩa chuyến thăm của ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj tới Việt Nam từ ngày 25-26/8 tới đây, cũng như nhận xét về quan hệ, hợp tác chính trị, kinh tế và quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam trong bối cảnh các diễn biến trên Biển Đông gần đây.

Không có nhận xét nào: