Pages

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Hong Kong dẹp khu biểu tình Mong Kok

Nhà chức trách Hong Kong bắt đầu giải tỏa khu biểu tình ở Mong Kok sau khi kêu gọi người biểu tình rút đi.
Các nhân viên thừa phát lại đang thực hiện trát tòa sau khi người dân và doanh nghiệp ở đây than phiền về ảnh hưởng tới cuốc sống của họ.

Những người biểu tình xem ra không cưỡng lại lệnh giải tòa, một số người tự nguyện tháo lều trại của mình.
Đợt biểu tình vì dân chủ bùng phát từ đầu tháng Mười, với đòi hỏi người dân Hong Kong phải được tự do bầu chọn lãnh đạo của mình năm 2017.
Trung Quốc thì yêu cầu ứng viên phải qua một ủy ban tuyển lựa trước.
Hoạt động giải tỏa hôm thứ Ba 25/11 diễn ra chủ yếu tại khu phố Nathan và Argyle, nơi tập trung khá nhiều cửa hàng cửa hiệu.
Tại nơi đây cũng từng xảy ra các cuộc va chạm bạo lực giữa người dân, người biểu tình và cảnh sát.
Các công nhân đội mũ cứng và mang găng tay đang tháo gỡ các tấm gỗ và vật liệu khác chất lên xe tải.
Hàng nghìn cảnh sát được huy động quan sát, nhưng không tham gia.
Khi bắt đầu hồi tháng Mười, cuộc biểu tình thu hút hàng chục nghìn người tham gia, nhưng con số nay xuống chỉ còn vài trăm cho dù cuộc thương lượng giữa hai bên vẫn còn chưa ngã ngũ.
Chính quyền Hong Kong và Bắc Kinh nói cuộc biểu tình bất hợp pháp, và người dân cũng ngày càng ít ủng hộ vì gián đoạn cuộc sống của họ.
Tuy nhiên một số người biểu tình vẫn nói họ sẽ ở lại cho đến phút cuối và chỉ đi khi có lệnh.
Quá trình giải tỏa các điểm biểu tình đã diễn ra vài tuần nay.
Khi cảnh sát tới dẹp một hầm vượt ngầm ở Admiralty hồi tháng Mười, người biểu tình đã kháng cự và cảnh sát bị quay băng video khi đánh đập người biểu tình ôn hòa.

Không có nhận xét nào: