Pages

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Bài toán lớp 3 ở VN quá khó?

Một bài toán lớp 3 ở Việt Nam được cho là làm khó cả người có bằng tiến sĩ.
Báo điện tử VnExpress cho biết đây là một bài toán ôn tập để thi cuối kỳ của học sinh lớp 3 ở Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Đề bài là "Điền các số từ 1 đến 9 vào ô trống để được kết quả đã cho".

Thầy giáo Trần Phương, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng, nói: “Tôi đã gửi bài toán cho một số người, trong đó có cả tiến sĩ kinh tế có xuất phát từ Toán học, nhưng họ chưa đưa ra được lời giải.”
Mới đây, Việt Nam xếp thứ 12 trong một bảng xếp hạng các nước trên thế giới về trình độ toán và khoa học của học sinh, theo một kết quả khảo sát.
Các nước châu Á nắm giữ năm vị trí đầu bảng trong khi các nước châu Phi ở cuối bảng. Đứng đầu là Singapore và Hong Kong. Ghana đứng chót bảng
Khảo sát này dựa trên điểm bài thi ở 76 nước và cho thấy mối liên hệ giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế, theo cơ quan nghiên cứu kinh tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển châu Âu (OECD).

Không có nhận xét nào: