Pages

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Hải quân Việt-Phi giao lưu ở Biển Đông

Lính Philippines tuần tra trên đảo Thị Tứ thuộc Trường Sa
Binh lính Việt Nam và Philippines vừa có giao hữu bóng đá và kéo co trên đảo Song Tử Đông thuộc quần đảo Trường Sa hôm thứ Tư 27/5.
Song Tử Đông hiện do Philippines kiểm soát, nằm cách đảo Song Tử Tây do Việt Nam kiểm soát có khoảng 3 cây số.
Năm ngoái hai bên cũng có hoạt động tương tự trên Song Tử Tây.
Buổi giao lưu 27/5 gây chú ý trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường hoạt động xây dựng cải tạo đảo ở Biển Đông.

Phó Đô đốc Alexander Lopez, chỉ huy quân đội Philippines khu vực Trường Sa, được hãng tin AFP dẫn lời nói đây là hoạt động tăng cường lòng tin giữa lực lượng hải quân hai nước.
Không rõ đội nào thắng, nhưng dường như thắng thua không quan trọng trong hoạt động chung này.
Edgard Arevalo, phát ngôn nhân của hải quân Philippines, nói việc giao hữu giúp tăng cường hiểu biết và tình thân.

Khu vực tranh chấp

Đảo Song Tử Đông rộng 12ha, nằm cách Đá Subi do Trung Quốc kiểm soát chừng 70km.
Bắc Kinh đang xúc tiến việc cơi nới và cải tạo các đảo mà Trung Quốc quản lý, gây quan ngại trong khu vực.
Hoa Kỳ đã điều máy bay do thám tới quan sát vùng quần đảo Trường Sa, và một chiếc P-8 Poseidon của hải quân Hoa Kỳ tuần trước đã bị hải quân Trung Quốc cảnh báo.
Ít nhất bảy máy bay tuần tra của Philippines cũng bị Trung Quốc cảnh cáo kể từ tháng Tư tới nay.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm thứ Hai tuyên bố không quân nước ông sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với 80% Biển Đông, gây chỉ trích và phản đối từ khu vực và quốc tế.

Không có nhận xét nào: