Pages

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Mỹ quan ngại việc TQ triển khai pháo cơ động ở Trường Sa

RFA

000_Hkg9812263.jpg
Vùng đảo Gạc Ma nhìn từ trên cao, ảnh minh họa chụp hôm 15/5/2014.
 AFP PHOTO















Hoa Kỳ hôm nay bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc triển khai hệ thống pháo cơ động ở khu vực tranh chấp quần đảo Trường Sa.
Theo tin Reuters từ Singapore, Thượng Nghị Sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng Viện Hoa Kỳ mô tả hành động của Bắc Kinh là làm cho tình hình thêm căng thẳng.
Thượng Nghị sĩ McCain đã có chuyến thăm Việt Nam hai ngày 27-28/5.

Tại cuộc họp báo ở Sài Gon trước khi sang Singapore ông McCain tuyên bố rằng, các hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc sẽ bị toàn thế giới lên án. Tuy vậy Thượng Nghị sĩ McCain trấn an là, Hoa Kỳ sẽ không tiến tới xung đột với Trung Quốc nhưng Washington sẽ thực hiện những biện pháp nhất định khiến cho Bắc Kinh phải suy xét ngừng tái diễn những hành động gây rối như vậy.
Tại Bắc Kinh Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng bà không có thông tin về việc Hải quân Trung Quốc triển khai trọng pháo ở Trường Sa.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter tuyên bố với báo chí là Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc gia tăng căng thẳng ở Biển Đông tức Nam Hải, chính Bắc Kinh đã kích động tình hình chứ không phải Hoa Kỳ.
Tin này được phóng viên của Reuters truyền đi vào ngày 28/5 từ một Hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Carter đã họp báo ngay khi khởi sự chuyến Á du kéo dài 10 ngày. Ông nói, Hoa Kỳ luôn nỗ lực duy trì một cấu trúc an ninh khu vực chung từng mang lại thịnh vượng cho tất cả mọi người trong 70 năm vừa qua.
Ông Carter nhấn mạnh, máy bay của Hoa Kỳ đã bay qua biển Đông tức Nam Hải từ bao nhiêu năm qua. Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng đường không, đường biển và vận hành như vậy qua khu vực biển Đông này. Việc này không có gì mới. Diễn biến mới chính là việc xây dựng đảo nhân tạo qui mô ở Trường Sa mà Trung Quốc chủ động.
Tuần trước máy bay trinh sát của Hải quân Hoa Kỳ có báo chí tháp tùng đã ghi nhận là Trung Quốc đang bồi đắp mở rộng diện tích rất lớn trên 5 bãi đá ở  khu vực Trường Sa giàu tài nguyên.

Không có nhận xét nào: