Pages

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Trung Quốc chuẩn bị đón siêu bão

Đây có thể là cơn bão lớn nhất đi qua tỉnh Chiết Giang kể từ năm 1949
Hơn 800.000 người dân tại các vùng ven biển ở phía đông Trung Quốc đã được sơ tán để tránh cơn bão được cho là mạnh nhất trong hàng chục năm qua.
Bão Chan-hom dự kiến sẽ đổ bộ vào phía nam Thượng Hải vào tối 11/7, với sức gió lên đến 187 km/giờ.

Khoảng 400 chuyến bay đã bị hủy.
Cơn bão đã khiến 5 người thiệt mạng khi đi qua Philippines trong tuần này.
Bão cũng khiến cây cối bị bật gốc và làm nhiều người bị thương khi đi qua Đài Lan và Nhật Bản.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc cảnh báo đây có thể là cơn bão mạnh nhất quét qua khu vực này kể từ năm 1949.
Cơn bão được dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, gần thành phố cảng Ninh Ba, trước khi đi qua Thượng Hải.
Phóng viên BBC tại Thượng Hải, Jon Sudworth, nói thành phố bắt đầu hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão, với gió mạnh và mưa lớn.
Giới chức tỉnh Chiết Giang kêu gọi gần 29.000 tàu cá về bến sau khi có thông báo biển động mạnh với sóng được dự báo cao đến 10 mét, Tân Hoa xã cho biết.

Không có nhận xét nào: