Pages

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2010

Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam (UBBV) đánh bại việc BNG CSVN ngăn chặn UBBV nhập cảnh Mã Lai

[UBBV baovelaodong.com 24/10/2010] Để đối phó với UBBV phanh phui việc nhà nước CSVN buôn người lao động qua Mã Lai, Bộ Ngoại Giao CSVN đã yêu cầu Mã Lai không cho nhân sự của UBBV nhập cảnh. Nay, chính quyền Mã Lai đã quyết định khước từ yêu cầu này. Ngoài ra, UBBV đã thông báo cho Văn Phòng Chống Buôn Người của BNG Hoa Kỳ, để làm bằng chứng là CSVN không những tiếp tục buôn người mà còn ngăn chặn UBBV điều tra buôn người.



Xin nhắc lại, cách đây 2 năm, vào tháng 7/2008, UBBV cùng Đài TH Số 7 tại Úc phanh phui việc các công ty môi giới của nhà nước CSVN buôn người lao động qua Mã Lai (Xin coi HÌNH). Việc này đã giúp khoảng 20 ngàn công nhân Việt Nam, Sri Lanka, v.v., lấy lại được khoảng 45 triệu Mỹ Kim, vì công ty Nike buộc các xưởng máy tại Mã Lai sản xuất hàng cho họ phải trả lại số tiền hơn 2 ngàn MK mỗi người mà công ty môi giới đã ăn chặn của các công nhân.



Để đối phó với việc UBBV tiếp tục giúp đỡ người lao động nạn nhân của chính sách buôn người, nhà nước CSVN đã vu khống với chính quyền Mã Lai rằng UBBV là một tổ chức phá hoại, nhằm gây khó khăn cho Đại Hội của UBBV tại Kuala Lumpur vào tháng 12 năm ngoái. Cũng do sự vu khống này, tháng 9/2010 tại phi trường KL, chính quyền Mã Lai đã tạm bắt chủ tịch UBBV, ông Trần Ngọc Thành, và không cho nhập cảnh.



Trở về Ba Lan, ông Trần Ngọc Thành cùng truyền thông Ba Lan và một số tổ chức Ba Lan mạnh mẽ lên án CSVN, và chính quyền Ba Lan chính thức yêu cầu chính quyền Mã Lai giải thích. Nay, chính quyền Mã Lai vừa cho hay họ đã quyết định đi ngược lại lời yêu cầu của CSVN. Cụ thể, nay UBBV tiếp tục hoạt động bình thường tại Mã Lai.



Ngoài ra, UBBV vừa gởi thư báo tin cho Văn Phòng TIP (Trafficking In Persons) thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về việc CSVN quyết tâm buôn người lao động, bằng chứng là họ cản trở UBBV chống buôn người lao động. Trong bản báo cáo thường niên vào tháng 6/ 2010, VP TIP đã đưa CSVN vào "Tier 2", danh sách những nhà nước cần được theo dõi vì dung túng hoặc nhúng tay trong tội buôn người. Năm 2011, có thể bằng chứng này sẽ góp phần cùng nhiều bằng chứng khác mà VP TIP thu thập để đưa CSVN vào Tier 3, danh sách những quốc gia cần được chính thức khuyến cáo và trừng phạt qua những biện pháp ngoại giao hoặc kinh tế.



Trong nước, nhà nước CSVN đã quen thói quen đàn áp và vu khống dân. Tuy nhiên, 2 sự việc nói trên và nhiều sự việc khác trong thời gian gần đây đã cho thấy càng ngày, người Việt hải ngoại càng vận dụng được sức mạnh của mình để vừa hoá giải các thủ thuật đáng bị khinh bỉ của nhà cầm quyền này, vừa trừng phạt họ.



(Bản Tin này và các tài liệu khác của UBBV (Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam) cũng có đăng trên trang mạng baovelaodong.com)

Không có nhận xét nào: