Pages

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Cuối năm lạm phát tăng đáng ngại


Lạm phát ở Việt Nam được dự báo tăng nhanh trong những tháng cuối năm sau một thời gian có chỉ số âm gây nhiều quan ngại
Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Biểu đồ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của các tháng so với cùng kỳ năm 2011 - Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Theo các nguồn tin từ Việt Nam, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo lạm phát cả năm khoảng 6%. Trước đó các chuyên gia kinh tế tài chính tỏ ra lo ngại về tình hình giảm phát và suy giảm kinh tế trong 8 tháng vừa qua. Đặc biệt với tình hình hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng họat động. Những doanh nghiệp cầm cự được thì bị ứ đọng hàng hóa do mức tiêu thụ giảm trên toàn quốc.
Trong báo cáo gởi chính phủ được phổ biến hôm nay, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia ghi nhận chỉ số tiêu dùng CPI tháng 8 tăng nhẹ ở mức 0,63% sau hai tháng âm liên tục.
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa GDP năm 2012 của Việt Nam sẽ vào khoảng từ 5,3% tới 5,6%.

Không có nhận xét nào: