Pages

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Tàu tiếp liệu cho tàu ngầm Mỹ đến vịnh Subic-Philippines

Tuần dương hạm Mỹ USS Texas neo đậu bên cạnh tàu tiếp liệu
cho tàu ngầm USS Emory S.Land tại vịnh Subic
 ( Ảnh chụp ngày 10/11/2011).
REUTERS/U.S. Navy
Thụy My 

Chiếc tàu USS Frank Cable chuyên tiếp liệu cho các tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương, đã đến vịnh Subic của Philippines hôm qua 03/09/2012 trong khuôn khổ một chuyến thăm 12 ngày. Chuyến viếng thăm này trùng hợp với thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton công du Đông Nam Á 11 ngày, nhằm thúc đẩy các nước trong khu vực đoàn kết lại trước sự hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Tân Hoa Xã và trang web businesssmirror.com dẫn thông báo của đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila cho biết, chiếc USS Frank Cable (AS-40) sẽ neo đậu tại cảng Subic « trong khuôn khổ chuyến viếng thăm hữu nghị nhằm nhấn mạnh đến quan hệ lịch sử, cộng đồng và quân sự mật thiết giữa Hoa Kỳ và Philippines ».
Cũng trong hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gặp gỡ Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Theo báo chí thì Hoa Kỳ muốn hỗ trợ mạnh mẽ cho một kế hoạch nhằm giảm bớt căng thẳng trong việc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, và bà Clinton khuyến khích các quốc gia Đông Nam Á nên đoàn kết lại để tăng sức mạnh trong việc đàm phán. Tuy vậy đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila không hề nêu ra sự liên hệ giữa chuyến công du của bà Hillary Clinton, với sự hiện diện của USS Frank Cable. Thông báo chỉ nói chiếc tàu này đến đây để « tham gia với các đối tác Không quân Philippines, và cho phép thủy thủ đoàn có dịp nghỉ ngơi, thư giãn ». Chiếc USS Frank Cable là loại tàu con thoi thuộc lớp LY Spear, chuyên hỗ trợ cho loại tàu ngầm nguyên tử tấn công nhanh lớp Los Angeles, vốn là trụ cột của lực lượng tàu ngầm Mỹ. Tàu USS Frank Cable có trọng tải 23.000 tấn, có thể cung cấp đủ loại thực phẩm, nhiên liệu, vũ khí và các thiết bị khác cho tàu ngầm. Đây là một trong hai tàu ngầm con thoi của đơn vị tiếp liệu gồm 26 tàu của quân đội Mỹ. Hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Voltaire Gazmin đã hoan nghênh lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ về một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời thúc đẩy hoàn chỉnh bộ « quy tắc ứng xử ». Ông Gazmin nói : « Đây cũng là điều chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi cần nói chung một tiếng nói. Nếu đoàn kết lại, mới có thể thương lượng với một nước lớn, tìm ra một giải pháp duy nhất giữa ASEAN và một nước thứ ba ». Cũng trong hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez tuyên bố Philippines tìm kiếm một « phương pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp và đa phương » cho Biển Đông.

Không có nhận xét nào: