Pages

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Bắc Hàn tăng cường phóng tên lửa

Vụ việc Bắc Hàn phóng tên lửa được người dân Nam Hàn theo dõi sát sao
Bắc Hàn đã phóng thử nghiệm hàng chục tên lửa tầm thấp trong vòng 24 giờ qua trong một hành động thể hiện sự tức giận với Seoul, quân đội Nam Hàn cho biết.
Các nhà phân tích nhận định vụ phóng này là cách để Bình Nhưỡng phản đối cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Nam Hàn.


‘Diễn tập thường xuyên’
Khoảng 16 tên lửa đã được bắn ra biển vào sớn Chủ nhật ngày 23/3 sau đợt phóng 30 tên lửa một ngày trước đó.
Bình Nhưỡng tuyên bố việc họ thử nghiệm tên lửa là hành động diễn tập phòng vệ thường xuyên của họ.
Tuy nhiên nước này cũng lên án gay gắt cuộc tập trận thường niên giữa Washington và Seoul và gọi đây là ‘chuẩn bị xâm lược’.
Quốc gia bị cô lập này thường phô trương sức mạnh quân sự cùng lúc với các cuộc tập trận Mỹ-Hàn.
Nhưng năm nay số lượng tên lửa được phóng lại nhiều bất thường.
Các chuyên gia cho biết khoảng 70 tên lửa đã được phóng từ đầu tháng đến nay, trong đó có 46 quả được phóng trong tuần này.
Giới chức quân sự Nam Hàn cho biết loại tên lửa mà miền Bắc bắn dường như là tên lửa Frog – vốn là loại tên lửa không có thiết bị dẫn đường do Liên Xô sản xuất mà Bắc Hàn vẫn còn trong kho của mình từ những nămm 1960.
Cả Washington và Seoul đều đã lên hành động phóng tên lửa này của Bình Nhưỡng.
Hồi đầu tháng, Seoul cho biết một vụ phóng tên lửa như thế đã xảy ra gần khu vực một máy bay chở khách của Trung Quốc đang bay qua.
Cũng đầu tháng Ba, Hoa Kỳ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có ‘hành động thích hợp’ trước việc Bắc Hàn phóng tên lửa mà họ cho là ‘sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo’.
Theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thì Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo.

Không có nhận xét nào: