Pages

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Hoa Kỳ cắt giảm 40 nghìn quân

Quân số của Lục quân Hoa Kỳ sẽ ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên trở lại đây
Hoa Kỳ sẽ cắt giảm 40.000 quân trong vòng hai năm tới, truyền thông nước này cho biết.
17.000 nhân viên dân sự đang phục vụ trong quân đội cũng sẽ bị mất việc làm.
Kế hoạch, vốn được công bố chính thức hồi tuần trước, sẽ giảm tổng quân số thường trực của Lục quân Hoa Kỳ xuống còn khoảng 450.000 quân trước cuối năm 2017.

Quân số của Lục quân Hoa Kỳ từng lên đến 570.000 quân vào đỉnh điểm của xung đột tại Iraq và Afghanistan.
Kế hoạch này đã được thảo luận từ đầu năm 2014, khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đề xuất chương trình cắt giảm quân số xuống còn 450.000, sau hai cuộc chiến tốn kém ở nước ngoài.
Gần 10.000 binh sỹ Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục đóng ở Afghanistan sau khi kế hoạch rút lui từng phần bị hoãn lại cho đến năm 2016.
Tại Iraq, khoảng 3.500 binh sỹ Hoa Kỳ cũng đang giúp huấn luyện quân đội Iraq nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Một số binh sỹ Mỹ cũng đang huấn luyện 60 dân quân nổi dậy tại Syria, theo số liệu được công bố hôm 7/7.
Sau kế hoạch cắt giảm, quân số của Lục quân Hoa Kỳ sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 1940, một năm trước khi Hoa Kỳ bước vào Đệ nhị Thế chiến.
Quân số của nước này khi đó là 270.000 người.
Một năm trước vụ tấn công 11/9, Hoa Kỳ có khoảng 480.000 quân thường trực.
Quân đội sẽ phải cắt giảm thêm 30.000 quân nếu việc cắt giảm ngân sách tự động, được gọi là 'bảo lưu ngân sách', có hiệu lực vào tháng 10, theo hãng tin USA Today.

Không có nhận xét nào: