Pages

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Philippines chuẩn bị kỹ lưỡng vụ kiện về tranh chấp ở Biển Đông

mediaThẩm phán Tòa án tối cao Antonio Carpio (T) giới thiệu với các quan chức Philippines các bản đồ cổ, hầu bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc - DR
Báo Philippines Inquirer, ngày 13/07/2015, biết là Tòa án Trọng tài cho phép phái đoàn một số nước, trong đó có Việt Nam, tham dự với tư cách quan sát viên, phiên điều trần của Philippines, trong vụ kiện Trung Quốc về các tranh chấp ở Biển Đông.



Các luật sư của Philippines ra trước tòa án quốc tế ở The Hague hôm thứ Hai 13/07/2015, trong phiên điều trần lần thứ hai, để giải thích rõ lập trường của nước mình rằng đòi hỏi của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông là bất hợp pháp.
Năm thành viên của Tòa án Trọng tài đã cho triệu tập phiên điều trần thứ nhì để yêu cầu các luật sư làm rõ những câu hỏi về lập trường của Philippines cho rằng tòa án có thẩm quyền đối với vụ kiện Trung Quốc chiếm đóng các rạn san hô giàu tài nguyên ở biển Tây Philippines, một phần của Biển Đông, và các thực thể này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 370 km vuông của Philippines (EEZ) được công nhận theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Trong phiên điều trần đầu tiên hồi tuần trước, nhóm chuyên gia pháp lý của Philippines nói với Tòa rằng Trung Quốc đã vi phạm UNCLOS qua việc tước bỏ của Manila các quyền đánh bắt hải sản và thăm dò các nguồn tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Nhóm chuyên gia cũng đã nói rõ với Tòa rằng Philippines không yêu cầu Tòa ra quyết định về các khía cạnh chủ quyền của trong vụ kiện này mà chỉ cho ý kiến về các quyền của các bên tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông như đã được công nhận trong UNCLOS.
Câu hỏi về chủ quyền là một vấn đề do Tòa án Công lý Quốc tế quyết định.
Các luật sư đã cảnh báo rằng sự toàn vẹn của UNCLOS bị đe dọa trong trường hợp này và Tòa không nên từ chối nghe điều trần vì điều đó sẽ cho phép Trung Quốc thống trị 3.5 triệu km vuông Biển Đông.
Làm rõ
Trong một tin nhắn gửi tử La Haye, hôm thứ Bẩy, 11/07, bà Abigail Valte, Phó phát ngôn viên của Tổng thống cho biết, phiên điều trần hôm thứ Hai (13/07) « cho phép Philippines làm rõ thêm một số điểm trong vụ kiện của chúng ta và củng cố các đòi hỏi của chúng ta » chống lại Trung Quốc.
Thư ký Nhóm phụ trách thông tin của Tổng thống, Herminio Coloma, cho biết các luật sư của Philippines đã sẵn sàng cho vòng điều trần thứ hai.
Edwin Lacierda, phát ngôn viên của Tổng thống, nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài Radyo ng Bayan, « nhóm chuyên gia của chúng ta thực sự sẵn sàng. Chúng ta chuẩn bị cho bản kiến nghị này trong một năm, do vậy, các luật sư đã sẵn sàng, trong đó có Chưởng lý Florin Hilbay ».
Không bị tranh chấp
Lacierda cho biết phía Philippines hy vọng sẽ có phán quyết thuận lợi.
Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện, khẳng định là họ có « chủ quyền không thể tranh cãi » ở Biển Đông.
Khi khẳng định « các quyền lịch sử » tại vùng biển này, Trung Quốc đã chiếm giữ đảo san hô Panatag Shoal (tên quốc tế: Scarborough Shoal) ở ngoài khơi tỉnh Zambales và bảy rạn thuộc quần đảo Truờng Sa, bên phía Philippine: Kagitingan (Fiery Cross), Calderon (Cuarteron), Burgos (Gaven), Mabini (Johnson South), Panganiban (Mischief), Zamora (Subi) và McKennan (Hughes).
Đòi hỏi dựa trên bản đồ 9 đoạn
Mặc dù nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, các rạn san hô lại xuất hiện trên bản đồ Trung Quốc như là một phần của lãnh thổ của Bắc Kinh, được phân địch bởi đường chín đoạn mà các luật sư của Philippines trình bày với Tòa án Trọng tài là « không có cơ sở trong luật pháp quốc tế ».
Đường 9 đoạn của Trung Quốc cũng bao gồm các khu vực ở Biển Đông, những nơi mà Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan tuyên bố có chủ quyền.
Để hỗ trợ cho đòi hỏi rộng lớn của mình, Trung Quốc đang xây dựng đảo nhân tạo tại bảy rạn san hô của Philippines ở quần đảo Trường Sa, họ nghĩ rằng sẽ tạo ra « một việc đã rồi » đối với Tòa án Trọng tài trong trường hợp có quyết định thuận lợi cho Philippines.
Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy các hoạt động xây dựng đang diễn ra tại các rạn san hô. Việc xây dựng trên rạn san hô Kagitingan bao gồm cảng và các cơ sở truyền thông, doanh trại và một phi đạo dài 3.000 mét, làm cho các nước đang có tranh chấp lo ngại là Trung Quốc dự định sử dụng các đảo nhân tạo vào mục đích quân sự.
Giám sát chặt chẽ
Các bên tranh chấp khác, cùng Nhật Bản và Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến do các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây căng thẳng trong khu vực.
Tòa án đã cho phép các phái đoàn nhỏ từ Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan đến dự, theo dõi các diễn biến sau khi nhận được yêu cầu từ các nước này.
Hoa Kỳ, một đồng minh ký hiệp ước phòng thủ với Philippines, đã điều tàu chiến và máy bay giám sát đến khu vực tranh chấp, và cho biết họ đang xem xét việc điều các tàu đến vùng biển trong vòng 22 km của các đảo nhân tạo để trắc nghiệm các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông.
Alan Boyle, một trong những luật sư nước ngoài của Philippines, nói rằng ông hy vọng có phán quyết về thẩm quyền của Tòa vào trước cuối tháng Bảy.
Còn phán quyết về nội dung của vụ việc thì có thể mất nhiều năm.
Các thẩm phán trong nhóm chuyên gia của Philippines
Trong khi đó, Phủ Tổng thống Philippines ủng hộ quyết định của thẩm phán cấp cao Antonio Carpio và thẩm phán Francis Jardeleza thuộc Tòa án Tối cao, cũng như thẩm phán Sarah Fernandez, thuộc Tòa án phúc thẩm đặc biệt, tham gia đoàn Philippine để điều trần.
Trong một tin nhắn gửi đến báo Inquirer, ông Coloma cho biết: « Theo sự hiểu biết của chúng tôi, các vị bên lập pháp và tư pháp muốn bày tỏ tình đoàn kết với các quan chức bên hành pháp (Bộ) trong việc trình bày lập trường của chính phủ ».
Chánh án Maria Lourdes Sereno đã nói rằng các thẩm phán Carpio và Fernandez cần giải thích lý do tại sao họ tham gia phái đoàn Philippine, bao gồm 35 thành viên, và ông phê phán phái đoàn của chính phủ quá đông.
Họ phải giải thích
Báo chí đã trích dẫn ông Sereno nói : « Tôi không có ở đó vì vậy tôi không biết ... Đó là một câu hỏi mà họ phải trả lời ».
Thẩm phán Carpio đã có nhiều bài thuyết trình về tranh chấp ở Biển Đông, và ông tích cực tổ chức nhiều buổi nói chuyện để làm cho mọi người hiểu về cuộc xung đột. Ông cũng đã ủng hộ việc kiện lên Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc, coi đó như một cách để giải quyết tranh chấp.
Jardeleza là Chưởng lý vào thời điểm Philippines nộp hồ sơ 4000 trang kiện Trung Quốc tại Tòa án Trọng tài vào năm 2013. Sau đó, ông Fernandez đã được điều đến làm việc trong Văn phòng Chưởng lý.

Không có nhận xét nào: