Pages

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Philippines điều động chiến đấu cơ, chiến hạm ra căn cứ Subic Bay

RFA

Tàu tuần tiểu biển Philippines tuần tra trên biển Đông
Tàu tuần tiểu biển Philippines tuần tra trên biển Đông
 Philippine Coast Guard

Philippines sẽ cho bố trí phản lực cơ chiến đấu mới cùng hai tàu chiến tại căn cứ hải quân Subic Bay mà Hoa Kỳ sử dụng 23 năm trước đây.

Theo nguồn  tin quân sự từ Manila, việc sử dụng căn cứ Subic Bay sẽ giúp không quân và hải quân Phi phản ứng nhanh chóng và hữu hiệu hơn trước bất cứ hành động xâm lấn nào của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa . Cần biết vùng cảng nước sâu ở Subic Bay nối khu vực này với vùng đảo Luzon phía Tây  thuộc Phi trông ra khu vực biển Nam Trung Hoa.
Một chuyên gia về an ninh Philippines, ông Rommel Banlaoi, nói rằng giá trị của căn cứ quân sự Subic từng được người Mỹ chứng minh khi sử dụng nó mà chính phía thẩm quyền quốc phòng Trung Quốc cũng đã biết rõ.
Subic Bay, được coi là một trong những căn cứ hải quân lớn nhất trên thế giới của Hoa Kỳ, ngưng hoạt động từ năm 1992 sau khi thượng viện Phi kết thúc hợp đồng với Washington trong giai đoạn chấm dứt chiến tranh lạnh.

Không có nhận xét nào: