Pages

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Trung Quốc: hàng ngàn người biểu tình đòi thi hài nhà sư Tây Tạng chết trong tù

RFA
    Tin từ cộng đồng người Tây Tạng đang sinh sống ở Trung Quốc cho Đài chúng tôi biết chính quyền Tứ Xuyên vẫn chưa trao thi hài nhà sư Tenzin Delek Rinpoche cho gia đình của Ngài, đồng thời còn tạm giữ những người thân của Ngài trong nhiều tiếng đồng hồ, khi họ đến trụ sở ủy ban nhân dân, yêu cầu được nhận thi hài của nhà sư nổi tiếng này để đem về chôn cất theo nghi lễ tôn giáo.
Những chi tiết mới nhất chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh còn cho thấy người dân Tây Tạng đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối, trong đó có cuộc biểu tình ở Thành Đô với hàng ngàn người tham dự.
Chúng tôi cũng được tin cảnh sát Trung Quốc đã nổ súng đàn áp đoàn biểu tình, gây thương tích cho hàng chục người.
Xin được nhắc lại nhà sư Tenzin Delek Rinpoche bị chính phủ Trung Quốc bắt giữ hồi năm 2002, cáo buộc tội hoạt động khủng bố và chia rẽ sắc tộc để tuyên án tử hình, trong khi Ngài chỉ lên tiếng ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma, là người nhân dân Tây Tạng xem là nhà lãnh đạo tinh thần đáng kính của họ.
Ngài mất hôm Chủ Nhật vừa rồi, thọ 65 tuổi.
Phía Trung Quốc không lên tiếng nói gì về chuyện này.

Không có nhận xét nào: