Pages

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Thái Lan tạm hoãn mua tàu ngầm TQ

Thái Lan tạm ngưng kế hoạch mua tàu ngầm từ Trung Quốc, theo Bộ Quốc phòng Thái Lan.
Tin đưa ra hôm thứ Tư làm dấy lên những câu hỏi về mức độ cam kết của Thái Lan trong việc mua những chiếc tàu đầu tiên loại này.
Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan trong tháng này nói hải quân Thái đã phê chuẩn kế hoạch mua ba tàu ngầm từ Trung Quốc với tổng trị giá 36 tỷ baht (1,06 tỷ đôla Mỹ).

Vốn là đồng minh của Hoa Kỳ từ hàng chục năm nay, nhưng Thái đã đẩy mạnh quan hệ thân thiết với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh dùng các khoản vay và viện trợ xây dựng cơ sở hạ tầng để gây ảnh hưởng trong khu vực.
Tại Thái Lan, cuộc đảo chính quân sự hồi 2014 đã làm quan hệ giữa Bangkok với Washington trở nên căng thẳng.
Ông Prawit, nổi tiếng là người ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch mua tàu ngầm, đã nói với các phóng viên rằng việc mua tàu sẽ tạm ngưng trong lúc hải quân tái cân nhắc vai trò cũng như chi phí cần có cho các con tàu.
"Chúng ta vào lúc này thì chờ đợi đã, không đưa lên xin chuẩn thuận của nội các," ông Prawit nói với các phóng viên.
Trong khu vực, Việt Nam đã nhận bốn tàu ngầm thuộc loại Kilo do Nga sản xuất, và còn hai chiếc nữa đã được đặt hàng.
Singapore, quốc gia đã mua lại bốn chiếc tàu ngầm cũ, đã đặt hai chiếc từ ThyssenKrupp Marine Systems của Đức.
Indonesia đặt ba chiếc từ hãng Daewoo Shipbuilding của Hàn Quốc.
Trong năm nay, Trung Quốc đã vượt qua Đức, Pháp và Anh để trở thành nhà xuất khẩu vũ khí thứ ba trên thế giới, theo tổ chức nghiên cứu tại Stockholm International Peace Research.

Không có nhận xét nào: