Pages

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Nhà báo chứng kiến TQ ‘bắt nạt’

Các nhà báo trên tàu Philippines làm dấu hòa bình
 với tàu hải quân Trung Quốc
Các nhà báo trên một con tàu Philippines đã chứng kiến tàu tuần duyên Trung Quốc chặn đường vào một bãi cạn có tranh chấp trên Biển Đông.
Tàu Trung Quốc đã thông qua radio yêu cầu tàu Philippines quay trở lại nếu không sẽ phải ‘chịu hoàn toàn trách nhiệm’.

Bãi cạn này, được quốc tế biết đến với tên gọi Second Thomas còn phía Philippines gọi là Ayungin trong khi Trung Quốc gọi là Bãi Nhân Ái, là một trong những điểm nóng trên Biển Đông.


Quân đội Philippines hiện đang trú đóng trên một chiến hạm mắc cạn đã gỉ sét trên bãi cạn. Hành động này được các phân tích gia nhìn nhận là biểu tượng cho việc nước này đánh dấu chủ quyền.
Các nhà báo cho biết hai tàu tuần duyên Trung Quốc tìm cách ngăn cản đường đi của tàu Philippines. Họ phát thông điệp qua sóng phát thanh.
Thông điệp bằng tiếng Anh cảnh báo rằng Philippines đang đi vào vùng biển Trung Quốc.
"Chúng tôi yêu cầu quý vị dừng ngay lập tức, chấm dứt mọi hành động phi pháp và rời khỏi đây."
Nhưng thay vì rời đi, tàu Philippines đã tìm cách lách được và đi vào vùng biển cạn mà tàu Trung Quốc không thể đuổi theo được.
Thuyền trưởng tàu Philippines Ferdinand Gato nói với hãng tin Anh Reuters rằng nếu tàu của ông không chuyển hướng thì đã đụng với tàu Trung Quốc.
Cách nay hai tuần, Manila đã chính thức phản đối Bắc Kinh sau một vụ việc tương tự.
Khi đó, Philippines phải chuyển sang dùng máy bay thả lương thực và nước uống xuống cho binh lính của họ trên bãi cạn.
Vụ việc mới nhất được hơn một chục nhà báo chứng kiến. Những nhà báo này được quân đội Philippines mời lên tàu của họ để họ có thể thấy được hành động ‘bắt nạt’ mà tàu Trung Quốc bị cáo buộc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án Manila là cố tình ‘thổi phồng’ vụ việc, theo một thông cáo do Tân Hoa Xã dẫn.
Manila cáo buộc Trung Quốc ‘chiếm đoạt bất hợp pháp’ bãi cạn này.
Vụ việc xảy ra chỉ một ngày trước khi Manila kiện Bắc Kinh ra tòa án Liên Hiệp Quốc ở The Hague về tuyên bố chủ quyền của nước này với hầu hết Biển Đông./BBC

Không có nhận xét nào: