Pages

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Trung Quốc sẽ xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân sang Việt Nam


Tin Asia News cho biết Trung Quốc, nước xây dựng các nhà máy điện hạt nhân lớn nhất trên thế giới, đang định xây thêm các nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ hai tại các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Singapore, và Pakistan.
Ngoài ra, từ nay đến năm 2020, Bắc Kinh cũng muốn gia tăng sản lượng hạt nhân dân sự trong nước lên gấp 6 lần. Sau thảm họa hạt nhân tại Fukushima, Nhật Bản, Trung Quốc đã tăng cường công tác bảo đảm an toàn hạt nhân của mình. Sau 13 năm phát triển, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia CNNC của Trung Quốc đã phát triển thành công một lò phản ứng mới có thể tạo ra lượng điện đủ cung cấp cho 831.000 hộ gia đình trong nước.

Hiện Trung Quốc muốn tập trung xuất khẩu kỹ thuật hạt nhân sang các nước lân cận trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
Nguồn: Asia News, Spero News, Nextbigfuture.com
*
Cách đây 2 năm…
Việt Nam – Trung Quốc ký Bản ghi nhớ về Điện hạt nhân
Mục tiêu của Việt Nam là tiến tới thành lập ngành công nghiệp điện hạt nhân phát triển, có thể làm chủ được công nghệ, làm chủ được thiết kế.
Ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam đã phát biểu tại buổi ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về việc “Ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình” giữa Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam và tập đoàn điện hạt nhân Quảng Đông, Trung Quốc sáng 21/7.
Ông Lê Văn Hồng, Viện phó Viện năng lượng nguyên tử VN và ông Zhang Wei Qing, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện hạt nhân Quảng Đông , TQ ký Bản ghi nhớ hợp tác
Ông Qian Zhi Ming – Thứ trưởng Bộ năng lượng Trung Quốc cho hay, Trung Quốc mất 20 năm để có thể làm chủ được công nghệ điện hạt nhân. Nhưng ông tin rằng quá trình này tại Việt Nam sẽ nhanh hơn Trung Quốc. Nếu Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước trong lĩnh vực điện hạt nhân thì Việt Nam chỉ cần mất 10 – 15 năm sẽ làm chủ được công nghệ.
Ông Zhang Wei Qing, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện hạt nhân Quảng Đông khẳng định, 2 bên sẽ tiến hành trao đổi về thông tin, kỹ thuật, tiến hành đào tạo và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt. Đồng thời, Ngân hàng công thương Trung Quốc sẵn sàng ưu đãi cho Việt Nam vay vốn để phát triển điện hạt nhân.
Buổi ký kết bản ghi nhớ này năm trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc về Ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình được ký vào tháng 12/2000.
Việt Báo (Theo Bee)

Không có nhận xét nào: