Pages

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Anh sẽ cùng Mỹ 'diệt trừ' IS

Máy bay chiến đấu Tornado của Anh đã tham chiến ở Iraq
Thủ tướng Anh David Cameron nói Anh Quốc cam kết hợp tác cùng Hoa Kỳ để diệt trừ "đế chế Hồi giáo" do các tay súng IS lập ra ở Iraq và Syria.
Ông Cameron nói với kênh truyền hình Hoa Kỳ NBC rằng ông muốn nước Anh có nhiều hành động hơn nữa nhưng cần "thuyết phục Quốc hội" ủng hộ.
Các dân biểu đã bỏ phiếu chống lại chuyện Anh có các hoạt động quân sự ở Syria cách đây hai năm.

Ông Cameron dự kiến sẽ dùng bài diễn văn vào thứ Hai ngày 20/7 để cảnh báo những thanh niên Anh toan ra nhập IS rằng họ sẽ chỉ là "bia đỡ đạn".
"Nếu bạn là một bé trai, họ sẽ tẩy não bạn, quấn bom quanh người bạn và cho bạn nổ tan.
"Nếu bạn là bé gái, họ sẽ biến bạn thành nô lệ và hành hạ bạn," đó là một đoạn trong diễn văn dự kiến.

'Thuyết phục Quốc hội'

Nói về vai trò mà Anh có thể đảm nhiệm trong cuộc chiến chống IS, ông Cameron nói với NBC:
"Tôi muốn Anh làm nhiều hơn nữa. Tôi sẽ luôn phải thuyết phục Quốc hội ủng hộ tôi.
null
Thủ tướng Anh muốn thuyết phục Quốc hội ủng hộ các hành động thêm nữa để chống IS
"Hiện chúng tôi đang bàn bạc và thảo luận với cả các đảng đối lập ở Anh, xem chúng tôi có thể làm gì thêm nữa.
"Nhưng điều không có gì phải nghi ngờ là chúng tôi cam kết hợp tác với các bạn để tiêu diệt đế chế Hồi giáo ở cả hai nước [Iraq và Syria]."
Tuần trước lãnh đạo lâm thời Harriet Harman được mời tới cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia về mối đe dọa ở Syria.
Đây được xem là dấu hiệu cho thấy sẽ có thể có bỏ phiếu ở Quốc hội vào mùa thu để gia hạn không kích ở Syria.
Cả Đảng Lao động và Dân chủ Tự do đều kêu gọi chính quyền phải giải thích trước Quốc hội sau khi có tin các phi công của Không lực Hoàng gia tham gia ném bom Syria trong khi các dân biểu chỉ ủng hộ hành động của quân đội Anh ở Iraq.
Văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận ông Cameron biết về các vụ phi hành đoàn Anh bay cùng lực lượng Hoa Kỳ và Canada tới ném bom ở Syria.
Bộ trưởng Michael Fallon, người hồi đầu tháng đã khuyến cáo các dân biểu xem xét ủng hộ hành động quân sự ở Syria, bảo vệ sự tham gia của Anh và nói đây là "tập quán hoạt động bình thường".
null
Ít nhất 700 người đã bay từ Anh tới hỗ trợ hay chiến đấu trong các tổ chức thánh chiến ở Syria và Iraq.
Trong diễn văn vào ngày 20/7, ông Cameron dự kiến sẽ trình bày kế hoạch của chính phủ nhằm chống lại chủ nghĩa cực đoan và sự cực đoan hóa.
Dự kiến ông sẽ nói các "giá trị Anh sẽ là vũ khí mạnh nhất" trong trận chiến chống lại cách nhìn méo mó của những người Hồi giáo cực đoan.

Không có nhận xét nào: