Pages

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Thanh niên Đài Loan biểu tình phản đối lệ thuộc Trung Quốc

Sinh viên Đài Loan tập trung tại Los Angeles, Mỹ, ủng hộ phong trào sinh viên hoa Hướng dương năm 2014, phản đối việc ký kết và thông qua Hiệp định Thương mại Dịch vụ xuyên eo biển giữa Đài Loan và Trung Quốc. (Nguồn: Wiki).
Sinh viên Đài Loan tập trung tại Los Angeles, Mỹ, ủng hộ phong trào sinh viên hoa Hướng dương năm 2014, phản đối việc ký kết và thông qua Hiệp định Thương mại Dịch vụ xuyên eo biển giữa Đài Loan và Trung Quốc. (Nguồn: Wiki).

Theo Reuters, một phong trào chống Trung Quốc mạnh mẽ đang phát triển trong giới trẻ Đài Loan trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống tại hòn đảo này sắp diễn ra.

 Họ dùng các hành động như tự trói mình lại, chặn các con đường trên núi và ném bong bóng sơn để thể hiện thái độ phản đối lệ thuộc vào Trung Quốc . Làn sóng phản đối này có thể khiến vấn đề độc lập của Đài Loan trở thành chủ đề hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để kiểm soát Đài Loan, tuy rằng những năm gần đây, quan hệ giữa hai bên đã khả quan hơn.

Tổng thống Mã Anh Cửu của Quốc dân đảng (KMT), một đảng thân Bắc Kinh, đã từ chức Chủ tịch KMT hồi đầu năm nay. Giới trẻ Đài Loan hiện đang ủng hộ một ứng cử viên của đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) với lập trường độc lập là bà Thái Anh Văn.

Lãnh đạo phong trào sinh viên Huang Yen-ju nói rằng,

“Khi đến thế hệ chúng tôi, thái độ giữa hai bên bờ biển Đài Loan sẽ rất khác. Chúng tôi muốn Trung Quốc coi (Đài Loan) là một quốc gia độc lập.”

Minh Trí tổng hợp

(Đại Kỷ Nguyên VN)

Không có nhận xét nào: