Pages

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Trung Quốc tích trữ bao nhiêu dầu thô?




7 tháng đầu năm nay, lượng dầu thô Trung Quốc mua vào cao hơn so với nhu cầu hàng ngày khoảng nửa triệu thùng, nhiều nhất kể từ năm 2012, theo số liệu của Bloomberg.


Ngay cả khi kinh tế Trung Quốc giảm tốc, khiến giá dầu thấp nhất 6 năm, nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới vẫn là phao ngăn đà giảm giá.



Tuy việc Trung Quốc bất ngờ phá giá nhân dân tệ khiến giá dầu Brent rớt xuống 42 USD/thùng hồi tháng 8, song việc nước này tăng cường dự trữ dầu thô có thể giúp đà giảm của giá dầu chững lại.


Khi Trung Quốc tăng cường mua dầu cho dự trữ chiến lược, nhu cầu này phần nào làm giảm tình trạng thừa cung trên thị trường, theo Trung tâm về Chính sách Năng lượng Toàn cầu tại Đại học Columbia.


"Trung Quốc đã tung ra phao cứu hộ cho thị trường toàn cầu trước tình hình giá dầu thô có thể rớt xuống 20 USD/thùng", Jeff Currie, phụ trách nghiên cứu hàng hóa tại Goldman Sachs Group Inc ở New York, cho biết.



Biểu đồ dự trự dầu của Trung Quốc.

Đến nay, lượng dầu lưu kho của Trung Quốc đạt khoảng 200 triệu thùng và đặt mục tiêu dự trữ 500 triệu thùng vào cuối thập kỷ này, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Quốc tế (IEA). Nước này hiện đang tích trữ dầu tại cơ sở công suất 19 triệu thùng tại Huangdao và sẽ bổ sung thêm 6 cơ sở chứa dầu với tổng sức chứa 132 triệu thùng trong vòng 18 tháng tới, theo IEA.


Tăng trưởng nhu cầu dầu thô của Trung Quốc dự đoán giảm xuống 2,3% vào quý IV/2015 so với 5,6% trong quý II, theo IEA.


Khi tăng cường dự trữ, nhu cầu nhập khẩu dầu của Trung Quốc có thể dao động 1 triệu thùng một ngày, cao hơn 15% so với mức trung bình hàng tháng, Colin Fenton, thuộc Trung tâm về chính sách năng lượng toàn cầu tại Đại học Columbia ở New York cho biết.
Nhật Trường (theo NCĐT)

Không có nhận xét nào: