Pages

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Manila và Washington tăng cường hợp tác ngoại giao và quốc phòng

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta
AFP
Tú Anh
 
Theo AFP, 30/04/2012 là ngày mà Hoa Kỳ bắt đầu một tuần lễ vận động ngoại giao phối hợp với các nước châu Á có cùng mối lo âu về hiểm họa của Trung Quốc. Tổng thống Barack Obama tiếp Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda, ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ sang thăm Trung Quốc, Bengladesh và Ấn Độ. Trước đó, ngoại trưởng Mỹ và bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta gặp hai đồng sự Philippines tại Washington.

Nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney
30/04/2012

Đây là lần đầu tiên diễn ra cuộc họp 2+2 giữa hai nước đồng minh chứng tỏ quan hệ hợp tác hai bên đang gia tăng trong bối cảnh Manila tố cáo Bắc Kinh sử dụng chiến thuật uy hiếp.
Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích mô thức chính sách của Philippines : « Philippines nhờ có hiệp ước hổ tương về an ninh với Hoa Kỳ cho nên có thể xác quyết chủ quyền của mình trên các vùng biển đảo có tranh chấp với Trung Quốc một cách mạnh mẽ, tuy lúc cứng lúc mềm để tránh va chạm…»

Không có nhận xét nào: