Pages

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Thỏa thuận Úc-Campuchia gây tranh cãi

Các nhà hoạt động biểu tình phản đối ở Sydney
Campuchia đồ̉ng ý nhận môt số người xin tỵ nạn mà Úc từ chối để đổi lấy 35 triệu Mỹ kim, trong thỏa thuận bị các nhóm nhân quyền chỉ trích.
Bộ trưởng Bộ Di trú của Australia Scott Morrison đã ký thỏa thuận hôm 26/9 với Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng.
Australia sẽ chuyển 40 triệu Úc kim cho Phnom Penh trong bốn năm tới.

Thỏa thuận này đang bị chỉ trích nặng nề, vì các nhóm dânquyền cho rằng Campuchia không có đủ điều kiện để tiếp nhận người tỵ nạn.
Nhân việc này cũng có một số cuộc biểu tình nhỏ ở Sydney và Phnom Penh.
Trong những tháng gần đây, Australia đã đưa ra một số chính sách gây tranh cãi nhằm chặn đứng làn sóng xin tỵ nạn bằng thuyền từ Indonesia vào lãnh thổ nước này.
Bộ trưởng Morrison trước đó tuyên bố thỏa thuận với Campuchia "giúp chúng ta thực hiện chính sách không cho ai tái định cư ở Australia".

'Chỉ nhận người tỵ nạn thực sự'

Trong một thông cáo chung, hai nước cho hay đây là "dàn xếp đầu tiên đối với một nhóm nhỏ người xin tỵ nạn" và sẽ cân nhắc những kế hoạch mới căn cứ khả năng của Campuchia.
Ông Morrison nói chỉ những người tỵ nạn thực sự hiện đang chờ giải quyết hồ sơ ở đảo Nauru mới thuộc diện được xem xét.
Theo thỏa thuận, những người muốn tới Campuchia mới được giải quyết. Các đợt đầu tiên sẽ được chuyển vào cuối năm nay và không hạn chế số lượng.
Theo báo Phnom Penh Post, Campuchia sẽ tiếp nhận từ hai tới năm người trong đợt thử nghiệm đầu tiên.
Ông Morrison nói trong thông cáo rằng Australia sẽ chuyển tiền để hỗ trợ người tỵ nạn cũng như giúp Campuchia xây dựng cơ sở vật chất đón những người này.
Ông ca ngợi chính phủ Campuchia đang "nỗ lực hết sức để phát triển đất nước" và "thể hiện khả năng cũng như nguyện vọng đóng góp tích cực vào chủ đề nhân đạo này".
Trong khi đó các nhóm nhân quyền nói Campuchia là một nước nghèo, bị mang tiếng tham nhũng.
Họ cũng nói trong quá khứ Campuchia đã gửi người xin tỵ nạn về lại các nước mà họ có thể bị đàn áp.
Amnesty International nói thỏa thuận mới là "sự thụt lùi của Australia trong việc đối xử thiếy nhân đạo với người xin tỵ nạn".
Khoảng 100 người Campuchia đã biểu tình bên ngoài sứ quán Úc ở Phnom Penh, theo hãng Associated Press.
Một số nhân vật đấu tranh cũng biểu tình bên ngoài Sở Di trú ở Sydney.

Không có nhận xét nào: