Trước thông tin về loại “thuốc thịt người” thẩm lậu qua biên giới Trung- Hàn.
Chúng tôi đã gặp gỡ các chuyên gia để giải đáp vấn đề này dưới góc độ chuyên
môn.
PGS.TS.DS. Nguyễn Hữu Ðức - Khoa Dược Trường đại học Y Dược Saigon
Nguy cơ rất lớn cho người sử dụng...
Hiện nay đang có thông tin về
thuốc thẩm lậu qua biên giới Trung Quốc vào Hàn Quốc, qua kiểm nghiệm, Hàn Quốc
phát hiện trong thành phần viên thuốc có chứa thịt người (ADN của người). Như
vậy, nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc ở đây được cho là thi thể của trẻ sơ
sinh, thai nhi hoặc là nhau thai...
Trước nay người ta hay có quan niệm “ăn
gì bổ nấy”, vì vậy có thể người ta nghĩ rằng thịt người cũng sẽ cung cấp chất
dinh dưỡng nên đã dùng làm thuốc để tăng cường, hỗ trợ sức khỏe...
Thế nhưng
thực chất thịt người cũng giống như thịt bò, thịt heo, thành phần của nó là axit
amin.
Nếu sử dụng thịt người làm thuốc thì sẽ có nguy cơ rất lớn cho người sử
dụng, vì nó luôn luôn có nguy cơ chứa các mầm bệnh như viêm gan B, C, HIV và
nhiều bệnh khác...
Đối với thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, quy
trình sản xuất không thể kiểm soát được nên nguy cơ mang bệnh cho người sử dụng
là rất lớn. Và phải khẳng định một điều là cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng
khoa học nào chứng minh được là thịt người có tác dụng chữa bệnh.
Cũng với
quan niệm “ăn gì bổ nấy” nên trước đây người ta đã dùng cao gan (chiết tinh gan)
của bò, heo... để làm thuốc bổ gan nhưng khi tiêm cao gan vào cơ thể, bổ dưỡng
chẳng thấy đâu mà nguy cơ dị ứng thì rất lớn. Hơn nữa, khi dùng các sản phẩm từ
động vật như thịt bò hay thịt lợn để ăn thì bắt buộc phải xác định nguồn gốc
thực phẩm và đảm bảo chắc chắn là không mắc bệnh.
Và cho đến nay, cũng chưa
có bằng chứng nào chứng minh được tác dụng bổ dưỡng của cao gan nên hiện đã bỏ
không dùng sản phẩm này. Và về mặt đạo đức, không ai dùng thịt đồng loại để làm
thuốc chữa bệnh
TTND.BS. Nguyễn Xuân Hướng - nguyên Chủ tịch Hội Ðông y
Việt Nam:Sách y thuật Trung Quốc có ghi nhưng không được kiểm chứng trên thực
tế...
Trước hết, phải khẳng định tử hà sa (là nhau thai của sản phụ) hay
“bào nhân” (thai đã được nạo ra để làm thuốc) hay “cuống rốn” của trẻ sơ sinh
đều là “thịt người”. Trong các bài thuốc cổ phương ở Trung Quốc thì trong thành
phần đều có “nhau thai” hay “bào nhân”, trong đó, một số bài thuốc như Hà sa đại
bổ tạo hoàn điều trị chứng hư lao, đau ê ẩm nhức mỏi ở người già…
-Bài thuốc
Hỗn Nguyên Đan trong sách Trương Cảnh Nhạc toàn thư của Trương Giới Tân chữa trị
một số bệnh về đường tiêu hóa…, ngoài ra “nhau thai” cũng là thành phần của một
số bài thuốc chữa bệnh phụ khoa, điều hòa kinh nguyệt, an thai và cũng theo sách
này thì tại tỉnh An Huy (TQ), người ta hay sử dụng “bào nhân” để làm thuốc chữa
bệnh...
Tuy sách vở của Trung Quốc ghi lại như vậy nhưng thực tế có tác
dụng chữa bệnh hay không thì chưa được kiểm nghiệm qua thực tiễn và cho đến nay
cũng chưa có tài liệu khoa học nào khẳng định tác dụng chữa bệnh của “bào nhân”,
“nhau thai”…
Xét về góc độ văn hóa, đạo đức, ở Việt Nam không có chuyện này
và trong các bài thuốc của Việt Nam cũng có nhắc đến thành phần này, nhưng hầu
như các thầy thuốc Việt Nam không dùng bởi thảo dược của chúng ta không thiếu để
chữa các bệnh lý kể trên.
Trước thông tin nhiều người “lùng” mua “bào nhân”
về “ngâm rượu với mục đích bồi bổ cơ thể, bổ thận, tráng dương, tăng cường
hormon sinh lý…,
BS. Hướng cũng khẳng định, ông đã đọc hơn 1.700 bài thuốc
của Trung Quốc và cả các bài thuốc của Hải Thượng Lãn Ông…, chưa có tài liệu nào
khẳng định “thịt người” có tác dụng “bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực”
như nhiều người vẫn lầm tưởng.
Do đó, không nên dùng thứ thuốc được bào chế
từ “bào nhân” hay “nhau thai”, thậm chí là cả “cuống rốn” của trẻ sơ sinh vì sẽ
“tiền mất tật mang” và nó còn vi phạm đến đạo đức, văn hóa.
theo vnamnews
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét