Nhật ký yêu nước - Phó chủ
tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào đánh giá, cuộc cưỡng chế đất ở Văn
giang “đảm bảo an toàn, không ai
bị thương”, “các phần tử chống đối trong và ngoài nước” đã “dàn dựng clip giả để
vu khống, bôi nhọ chính quyền”. [1]
“May mà lúc đó cả hai chúng tôi đều đội mũ bảo hiểm, nếu không không
biết hậu quả sẽ ra sao khi cả hai đều phải liên tiếp nhận những cú đánh bằng dùi
cui chí tử nhắm vào đầu từ những người xưng là lực lượng cưỡng chế của huyện Văn
Giang và tỉnh Hưng Yên”. Nhà báo Hán Phi Long – phóng viên VOV tác nghiệp
tại vụ cưỡng chế Văn Giang [2]
Ông Bùi Huy Thanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên: “Chưa thể khẳng định
người bị đánh trong clip là hai nhà báo”. “Phải xem lúc bị đánh họ có xưng là
nhà báo không?” [3] [4]
Blogger Cô Gái Đồ Long bình luận trên wall cá nhân: Cũng ông Hào cho rằng,
trong vụ cưỡng chế Văn Giang “các cơ quan thông tấn, báo chí chính thức đưa
tin tuyên truyền ít, phản ứng chậm”, trong khi các mạng xã hội lại “phản
ứng nhanh, đưa tin liên tục”. ĐM, Trưởng phòng Thời sự – Chính trị – Kinh tế của
Đài Tiếng nói Việt Nam, một cơ quan truyền thông lớn nhất nước như vậy mà cũng
bị cảnh sát Hưng Yên đánh đập lấy c… gì mà tin không chậm.
[2]
danviet.vn/87353p1c24/loi-ke-cua-nha-bao-vov-bi-danh-may-ma-chung-toi-doi-mu-bao-hiem.htm
| 10.5.12
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét