Pages

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Trung Quốc khoe tàu tuần tra lớn nhất

(Dân trí) - Trung Quốc hôm qua đã hạ thuỷ Haixun01, con tàu tuần tra hiện đại nhất và lớn nhất, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc mà nước này nói là nhằm hỗ trợ “duy trì chủ quyền hàng hải và tăng cường khả năng cứu hộ”.



Tàu Haixun01 được hạ thuỷ ngày 28/7.
Hãng tin Xinhua cho biết Haixun01 là tàu tuần tra đầu tiên của Trung Quốc phối hợp đồng thời các nhiệm vụ cứu hộ và tuần tra hàng hải.
Xu Guoyi, người đứng đầu Cục hàng hải Thượng Hải, cơ quan sẽ quản lý con tàu, cho hay Haixun01 sẽ thực hiện các sứ mệnh liên quan tới tuần tra hàng tải, giám sát an toàn, cứu hộ, phát hiện và xử lý các vụ rò rỉ dầu trên biển.
Dự kiến, con tàu sẽ chính thức được đưa vào biên chế vào cuối năm nay. 
Lãnh đạo Công ty công nghiệp đóng tàu Wuchang, nơi chế tạo con tàu, cho biết tàu Haixun01 nặng 5.418 tấn, dài 128,6m. Nó có thể hoạt động với vận tốc 37km/h và di chuyển liên tục 18.500km mà không cần tiếp nhiên liệu.
Tàu có thể chở 200 người và sẽ được trang bị các thiết bị phục vụ điều trị y tế và phẫu thuật cơ bản. Tàu cũng có một bãi đáp trực thăng phục vụ các sứ mệnh tìm kiếm và cứu hộ bằng máy bay.
Hiện Trung Quốc có 2 tàu tuần tra nặng 3.000 tấn, Haixun 11 và Haixun 31, và một tàu tuần tra 1.500 tấn, Haixun 21.
An BìnhTheo Xinhua

Không có nhận xét nào: