Pages

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Nổ chết người tại khu Harlem, New York

Một vụ nổ ở phía Đông Harlem làm sập một tòa nhà, làm chết hai người và bị thương 15 người khác.
Khói đen bao trùm từ nơi xảy ra vụ nổ.

Tất cả các chuyến tàu đến và đi ga Trung tâm đều bị hủy sau khi vụ nổ xảy ra ở gần đường ray.
Cư dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng nổ phát ra từ tòa nhà năm tầng tại 116 Street và Park Avenue trước khi đổ sụp.
Đội cứu hỏa New York đã đưa vụ việc lên mức báo động cao nhất, và đã điều 168 nhân viên từ gần 40 trạm chữa cháy khác nhau đến xử l‎ý đám cháy.
Báo địa phương cho biết 15 người bị thương và có hai người thiệt mạng sau vụ việc.
"Y như vụ sập tòa Tháp Đôi...nhiều người bị bụi phủ khắp người, che hết cả miệng của họ"
Công ty khí ga địa phương được yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ sau sự cố, kênh WABC TV cho biết.
“Đã có vụ nổ khiến một tòa nhà đổ sập,” Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New York nói với AFP.
Một nhân chứng nói với New York Daily News rằng cô đã ngửi thấy mùi ga “hàng tuần” trước khi vụ nổ xảy ra.
“Tôi thấy vài người bay ra khỏi cửa sổ…Họ đều là hàng xóm của tôi,” Ashley Rivera nói.
Đường phố và vỉa hè xung quanh vụ nổ phủ đầy mảnh kính vỡ từ cửa sổ của các tòa nhà xung quanh.

Nhân chứng cho biết sức ép từ vụ nổ khiến cho hàng hóa bay ra khỏi giá đựng ở cửa hiệu gần đó.
Cơ quan chức năng tại khu vực đã cung cấp khẩu trang y tế cho các cư dân xung quanh, do e ngại về tình trạng khói bụi dày đặc trong khu vực.
Một nhân chứng nói với BBC rằng “đã có nhiều hoảng loạn” sau vụ nổ.
Dan Scarvino vừa mới bước ra khỏi bến tàu gần đó khi “đột nhiên một cột khói trùm lên.”
“Tôi chưa bao giờ thấy cái gì như thế,” ông nói.
Một nhân chứng khác làm việc gần nơi xảy ra vụ việc cho biết ông nghe thấy hai tiếng nổ lớn, làm cho cửa hàng của ông rung lên.
“Tiếng nổ rất to rung chuyển cả khu phố,” ông Mitch Abreu nói.
“Y như vụ sập tòa Tháp Đôi. Nhiều người bị bụi phủ khắp người, che hết cả miệng của họ.”
Vụ nổ là do rò rỉ khí ga, Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết trong buổi họp báo tại hiện trường.
Ông cũng nói 250 lính cứu hỏa đã được điều động để xử l‎ý vụ việc.
Ông de Blasio nói vụ nổ đã phá hủy hai tòa nhà và làm hư hại nghiêm trọng các công trình xung quanh.
Một vài người vẫn đang mất tích và chính quyền “đang triển khai mọi nỗ lực để tìm kiếm họ,” ông cho biết thêm.

Không có nhận xét nào: