Pages

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Đông đảo người dân, quan chức viếng ông Bá Thanh


19:54

Người dân viếng ông Nguyễn Bá ThanhNgười dân Việt Nam từ Đà Nẵng và nhiều địa phương đã tới viếng ông Nguyễn Bá Thanh, cố Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hôm thứ Bảy.
Hôm 14/2, có ý kiến của nhà bình luận trong nước nói với BBC rằng nhiều người dân ở Đà Nẵng 'có lẽ vẫn chưa hết bàng hoàng' và 'không muốn tin' về sự ra đi của ông Bá Thanh.
Có bình luận cũng nói với chúng tôi, dù ông Bá Thanh có bị cáo buộc là 'mạnh tay với di dân ở vụ Cồn Dầu', hay 'đối xử tệ' với Tướng Công an Trần Văn Thanh, hoặc 'tham nhũng cự phách', những điều mà BBC chưa thể kiểm chứng, thì theo ý kiến này 'ông Thanh vẫn là một hiện tượng của Đà Nẵng và đất nước' mà còn lâu nữa người ta mới có thể 'tìm được người thay thế' từ mảnh đất biển miền Trung.

Hôm thứ Sáu, Tiến sỹ Jonathan London từ Đại học Thành thị Hong Kong nói với BBC:
"Ông (Bá Thanh) là một nhà lãnh đạo thành phố tầm cỡ quốc gia".
Và "Nguyễn Bá Thanh sẽ được nhớ đến rộng rãi, khắp nơi trên toàn Việt Nam".
Trong khi đó, Giáo sư Carl Thay từ Úc thì bình luận:
"Theo tôi Việt Nam có hệ thống mà anh không thể đi quá xa về một hướng này hay hướng kia và ông Nguyễn Bá Thanh được đưa vào ngã ba đường."
Bình luận về cái chết của ông Bá Thanh, học giả người Úc nói:
"Bất kỳ ai ngồi vào vị trí đó [Trưởng ban Nội chính Trung ương] sẽ bị “bẻ nanh”.
Còn hôm 13/2, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc hội Việt Nam thì nói:
"Ông ốm đau người dân rất quan tâm. Ông về Đà Nẵng thì người dân người ta đội gió đội sương người ta đi đón ông rất là đông.
"Tôi phải nói là điều đó chứng tỏ người dân người ta mến mộ ông Nguyễn Bá Thanh.
"Thứ hai nữa, có một phần nữa là nhiều người dân người ta cũng bất bình, người ta cũng chia sẻ với ông Nguyễn Bá Thanh về những trở ngại ông gặp phải trên đường công tác của ông ấy."

19:23

Cựu Chủ tịch Nước VN Nguyễn Minh TriếtTới viếng ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Chủ tịch Nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết ghi vào sổ tang:
"Tháng trước ra thăm Bá Thanh, vẫn còn hy vọng. Thế mà hôm nay Thanh đã ra đi để lại bao nỗi tiếc thương, đau xót cho anh em, đồng chí.
Bên ngoài, nhân dân, bạn bè đến viếng Bá Thanh đông lắm, Thanh có biết không?
Có ai biết, trong đau thương lại có tự hào?
Vĩnh biệt Thanh, người đồng chí, người bạn, người em thân thương".
Còn nguyên Thủ tướng VN, ông Phan Văn Khải thì ghi vào sổ tang:
"Xin vĩnh biệt chú Nguyễn Bá Thanh, người đồng chí, người anh em thân thiết của tôi.
"Nguyễn Bá Thanh là con người của công việc, hết lòng lo cho dân cho nước; con người năng động, sáng tạo trong chủ trương và tổ chức thực hiện NQ của Đảng, luôn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được Đảng giao phó.
"Đồng chí Nguyễn Bá Thanh vĩnh biệt chúng ta, nhưng những thành tựu làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt thành phố Đà Nẵng ngày càng hiện đại, khang trang, văn minh sẽ được nhân dân tôn qua nhiều thế hệ".
Được biết, cùng ngày, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị ông Nguyễn Thiện Nhân, cũng tới viếng ông Bá Thanh.
Ông Nhân và bà Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội đã được bầu vào Bộ Chính trị trong một Hội nghị hồi năm 2013.
Nhưng ông Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ đã không 'hội đủ số phiếu' để trở thành các tân Ủy viên Bộ Chính trị khi đó, mặc dù hai ông Thanh và Huệ được giao lãnh đạo các Ban quan trọng trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN là Nội chính và Kinh tế Trung ương.

19:08

Ông Phan Văn Khải Đã có hàng trăm đoàn khách tới viếng ông Nguyễn Bá Thanh, theo báo chí Việt Nam.Tính tới buổi chiều ngày thứ Bảy, 14/02/2015, đã có ít nhất hàng ngàn người dân tập trung theo dõi và 'kiên nhẫn' đợi tới lượt viếng của ông Bá Thanh, với số lượng đông đảo chưa thể thống kê hết và có thể gây 'tắc nghẽn giao thông' cục bộ, theo một số tờ báo.
Nhiều quan chức, cựu quan chức cao cấp của Việt Nam được thấy đã tới viếng ông Bá Thanh trong đó có các vị như nguyên Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Trong số các quan chức đương nhiệm tới viếng ông Thanh có Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng v.v...

15:44

Đà Nẵng hủy bắn pháo hoa nhân dịp Tết sau khi ông Nguyễn Bá Thanh qua đời
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, được báo Lao Động dẫn lời cho biết chính quyền thành phố đã quyết định không bắn pháo hoa trong dịp giao thừa năm mới Ất Mùi và dừng không triển khai tiếp con đường hoa bên phía đường Trần Hưng Đạo.

15:22

Báo Đời sống và Pháp luật đăng tải thơ của ông Nguyễn Minh Nhị (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) viết tặng ông Nguyễn Bá Thanh.
Bài thơ với tựa "Gian khổ miền Trung" đã được ông Nhị viết từ 20 năm trước, nhưng cho đến nay mới tìm được người "có tài đức" để tặng, báo này cho biết.
Đường qua khúc ruột miền Trung
Núi lăn ra biển, sóng tung chân đồi
Dốc cao ngỡ đến cổng trời
Gió Tây càn quét rừng chồi xác xơ
Sông ngòi cạn nước đáy trơ
Tháp già lặng lẽ chơ vơ giữ trời
Lều xa không một bóng người
Tháng năm mơ hạt sương mai nắng chiều
Ở đâu trù phú phì nhiêu
Để đây "khúc ruột" chín chiều héo hon
Người đâu lấp bể dời non
Để đây nước mặn muối hòn đá chai
Nước non một dãy nối dài
Miền Trung bất khuất có ngày phồn vinh

15:22

Dữ liệu của Google Trend cho thấy lượt tìm kiếm tên ông Nguyễn Bá Thanh trên Google đã tăng vọt kể từ đầu tháng Một năm nay, sau khi có tin ông được đưa về nước.
Hồi cuối năm 2012, đầu năm 2013, lượng tìm kiếm tên ông Nguyễn Bá Thanh cũng tăng đột biến sau khi có tin ông được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

14:27

Ông Nguyễn Bá Thanh được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Báo Dân Trí tối 13/2 dẫn lời ông Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, cho biết Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký thông qua việc trao tặng huân chương này cho ông Nguyễn Bá Thanh.
Huy chương này gồm có ba hạng, truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.
Chủ tịch nước là người duy nhất có thẩm quyền truy tặng Huân chương Độc lập.
Cũng theo Ban Nội chính Trung ương, lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.

14:13

Báo điện tử VnExpress tường thuật những giây phút cuối cùng của ông Nguyễn Bá Thanh:
"Khoảng 12h40 ngày 13/2, khi chiếc xe cứu thương về đến cổng nhà, hàng trăm người dân đã đứng chờ.
Họ bị chặn lại khi cố xin qua cổng để nhìn mặt vị nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Bên trong, vợ, hai con cùng những người thân thiết túc trực bên chiếc giường nơi ông Thanh nằm.
Đúng 13h cùng ngày, ống thở được rút ra, nhiều người bật khóc không thành tiếng. Thi thể ông được phủ lên một tấm vải vàng, trong khi vợ con ông và nhiều người không muốn rời đi."
Trong khi đó, báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Nguyễn Bá Nhá, chú họ của ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, khoảng 13h, khi xe cấp cứu vừa dừng lại trước cổng, ông được đón vào để từ biệt ông Thanh.
"Thằng Cảnh (anh Nguyễn Bá Cảnh - con trai ông Nguyễn Bá Thanh) kêu tôi vào nói: “Ông nắm tay ba con cái!”, ông Nhá kể.
Cũng theo ông Nhá: “Khi tôi vào chú ấy còn thở được. Cái tay còn ấm. Tôi cầm bàn tay đứa cháu lần cuối mà nhói lòng. Chừng mấy phút sau thì chú trút hơi thở cuối cùng. Đau lòng quá con ơi!”.

13:14

Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa sẽ làm trưởng ban tổ chức tang lễ ông Nguyễn Bá Thanh, các báo trong nước cho biết.
Ban tổ chức, với 17 thành viên, còn bao gồm giới chức từ Ban Nội chính Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Thành ủy Quảng Nam cũng như đại diện gia đình ông Thanh:
Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Trưởng Ban
  • Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương
  • Ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
  • Ông Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
  • Ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
  • Ông Lê Minh Trí, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
  • Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng
  • Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam
  • Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
  • Ông Huỳnh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
  • Ông Lê Hồng Minh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương
  • Ông Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Thư ký Trưởng Ban Nội chính Trung ương
  • Ông Hồ Kỳ Minh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
  • Ông Lê Văn Toàn, Bí thư Huyện ủy huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
  • Ông Trần Quốc Hùng, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
  • Ông Nguyễn Văn Toán, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
  • Ông Nguyễn Bá Bình, đại diện gia đình
  • 13:00

    Truyền thông trong nước vừa công bố thời gian, địa điểm lễ viếng, lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh:
    • 9h30 sáng 14/2/2015, gia đình sẽ làm lễ nhập quan và khâm liệm.
    • Lễ viếng được tổ chức từ lúc 14h30 ngày 14/2/2015.
    • 11h00 ngày 16/2/2015 làm lễ động quan và đưa tang.
    • Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang của gia tộc tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

    BLOG22:48

    AFP
    Hãng thông tấn AFP văn phòng Hà Nội đưa tin: …Sau khi ông [Nguyễn Bá Thanh] từ Mỹ trở về nước hồi tháng Một trên mạng đã có đồn đoán rằng ông bị đối thủ chính trị đầu độc bằng chất phóng xạ.
    Nhà chức trách Việt Nam đã bác bỏ tin đồn này và nói ông mắc chứng rối loạn sinh tủy, một dạng ung thư.
    Khác với quan chức của Đảng, ông Thanh được công chúng mến mộ. Người ta gọi ông là “Vua Đà Nẵng” và ông là nhân vật nổi tiếng, được cả giới đầu tư nước ngoài cũng như những người bán hàng rong ngưỡng mộ.
    ….Một số người chỉ trích nói ông điều hành Đà Nẵng kiểu độc tài và có một số cáo buộc tham nhũng, nhưng những người ủng hộ ông Thanh đã phản bác những điều đó.
    Giới phân tích nói ông Thanh được đảng chuyển ra Hà Nội nhưng không gặt hái nhiều thành công trong cương vị mới là Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
    Việc bổ nhiệm ông vào vị trí mới với sứ mệnh chống tham nhũng có nhiều yếu tố khó lường theo đó ông đối diện với các lợi ích cố hữu trong đảng.

    21:53

    Cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói trong số 90 triệu dân Việt Nam còn nhiều người sắc sảo như ông 'Nguyễn Bá Thanh' nhưng đáng tiếc còn chưa nằm trong "bàn cờ" chính trị.
    Thậm chí ông nói những người như vậy có thể bị loại ngay từ 'cấp cơ sở'.
    Trao đổi qua truyền hình trực tuyến với BBC hôm 13/2 tại http://bit.ly/1J8EqCB, Giáo sư Thuyết nói:
    "Một đất nước có đến 90 triệu người dân như Việt Nam thì không thiếu gì người sắc sảo, tài năng. Chỉ có điều họ có được để ý được không thì lại là chuyện khác.
    "Họ cũng ở đâu đó trong dân chúng, trong số các bộ công chức và cả những người làm ở khu vực tư nhân nhưng mà họ chưa ở vào các con số được chú ý.
    "Thường ở ta chú ý thì người ta chỉ chú ý một số quân cờ đã bày sẵn ở trên bàn chứ người ta không có cái nhìn rộng ra.
    "Thường thì những người sắc sảo có khi cũng đã bị cản trở ngay ở cấp dưới, cấp cơ sở rằng."
    Giáo sư Thuyết cũng nói chuyện một người chỉ ngang cấp bộ trưởng và là một trong hàng trăm ủy viên Trung ương ở Việt Nam nhưng được nhiều người dân quan tâm, mến mộ như ông Thanh là điều đáng nói.
    "Ông ốm đau người dân rất quan tâm. Ông về Đà Nẵng thì người dân người ta đội gió đội sương người ta đi đón ông rất là đông.
    "Tôi phải nói là điều đó chứng tỏ người dân người ta mến mộ ông Nguyễn Bá Thanh.
    "Thứ hai nữa, có một phần nữa là nhiều người dân người ta cũng bất bình, người ta cũng chia sẻ với ông Nguyễn Bá Thanh về những trở ngại ông gặp phải trên đường công tác của ông ấy."

    BLOG19:40

    Giáo sư Carl Thayer
    Bình luận về sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh, Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc nhận xét với BBC tiếng Việt vào tối 13/02 giờ Úc:
    Mặc dù cá nhân tôi chưa gặp ông Nguyễn Bá Thanh nhưng tôi đã đọc một công trình nghiên cứu không được công bố về dân chủ cơ sở của tác giả là người Việt có nhận xét và bình luận tốt về ông trong sáng kiến cho bầu cử trực tiếp giới chức cấp địa phương với Đà Nẵng là hình mẫu để áp dụng ra toàn quốc. Ông Bá Thanh được người dân ở địa phương quí mến và việc làm trong nỗ lực cải cách chính trị của ông thu hút sự chú ý trên toàn quốc.
    Ông Bá Thanh được đưa ra Hà Nội để hỗ trợ Tổng Bí thư Trọng trong nỗ lực chống tham nhũng và việc ông ra trung ương dường như không thành công lắm. Chúng ta có thể thấy là việc ông lâm bệnh có thể ảnh hưởng tới công việc được giao của ông, nhất là trong bối cảnh có đấu đá nội bộ ở trung ương với các cáo buộc là có những khoản tiền hoa hồng bôi trơn cho các dự án xây dựng vốn đem lại hình ảnh hiện đại và mới mẻ cho Đà Nẵng.
    Nhìn chung thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một nghị trình mà tôi được nghe nói là khoảng trên dưới 20 đại án tham nhũng mà ông Trọng muốn xử lý‎‎. Trong quá khứ tại Việt Nam, chúng ta đã thấy có việc chĩa mũi vào các phe nhóm. Kể như đây là việc đổ máu đã bị ngưng lại trước khi một bên bị tổn thương nhiều hơn bên kia. Trong trường hợp này dường như là sức nặng đè lên mạng lưới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khiến đã tạo ra việc phản pháo.
    Trả lời câu hỏi của BBC tiếng Việt về việc có người khác ngồi ghế trưởng ban nội chính thay ông Nguyễn Bá Thanh và từ nay tới Đại hội 12 nỗ lực chống tham nhũng sẽ đi về đâu, ông Thayer nói:
    Từ nay tới Đại hội Đảng 12 không có nhiều thời gian để đạt được kết quả đáng kể vì sẽ có những nỗ lực cản trở chiến dịch chống tham nhũng từ bên trong nhằm để đà chống tham nhũng không đi quá xa và lịch sử đã chứng minh rằng không thể đi quá xa [trong nỗ lực chống tham nhũng] đối với các ghế quan trọng nhất mà họ có khả năng đi tiếp.
    Cho nên bất kỳ ai ngồi vào vị trí đó [Trưởng ban Nội chính Trung ương] sẽ bị “bẻ nanh” hay nói cách khác là bị vô hiệu hóa và sẽ gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ nay tới Đại hội Đảng 12.

    19:34

    Nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam Jonathan London viết:
    "Là một người của Đảng, sự sốt sắng và tính cách thích thử nghiệm đổi mới của ông Nguyễn Bá Thanh vốn nhấn mạnh chính phủ cần minh bạch và hiệu quả sẽ là điều được nhiều người ủng hộ ông nhớ tiếc.
    Trong số những phẩm chất đáng chú ý nhất của Nguyễn Bá Thanh là khả năng có những cuộc nói chuyện rất dài - đôi lúc kéo dài tới ba giờ đồng hồ - nhưng thật tự nhiên, có sức thuyết phục, và tính vui tươi, hài hước của ông đã làm cho những diễn văn và các tuyên ngôn của ông trở nên ngoạn mục, giành được cho ông sự ngưỡng mộ và tôn trọng đến mức phải ganh tị ngay giữa những người hoài nghi ông.
    Nguyễn Bá Thanh sẽ được nhớ đến rộng rãi, khắp nơi trên toàn Việt Nam."

    'Nguyễn Bá Thanh sẽ được nhớ mãi'

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN SỨC CỦA Ô.THANH CHỈ VÁC ĐƯỢC 40 KG LÔ THÔI TRÊN ĐOẠN ĐƯỜNG DÀI NHIỀU KHÚC KHUỶU QUANH CÓ TÀI THẾ NÀÔ ĐI NỮA .MỘT VẾT THƯƠNG THAM NHŨNG CÓ THỂ CHỮA TRỊ HẾT NẾU CÓ TRỤ SINH TỐI ĐỘC ( QUÂN ĐỘI CÔNG AN TIẾP SỨC ) NHƯNG HỠI ƠI THẰNG LÚ QÚA NGU ĐÁNH GÍA THẰNG 3 ẾCH QÚA THẤP NÊN ĐỂ Đ/C THANH PHẢI LÀM VẬT TẾ THẦN CHO THAM NHŨNG .ĐẾN PHÚT CHÓT RỒI Ô.THANH MỘT CHIẾN TƯỚNG CHỐNG THAM NHŨNG PHẢI BIẾT GIẶC NỘI XÂM (THAM NHŨNG ) ĐÃ LÀM THÂN THỂ ĐẢNG CHỈ CÓ ĐÀO MỒ CHÔN THÔI Ô.THANH KG NHÌN RÕ MÀ CỐ TÌNH NGHE THẰNG LÚ NẾU HỢP ĐỒNG TÁC CHIẾN VỚI 3 ẾCH THÌ BÁ THANH SẼ HÁT BÀI XUÂN NÀY CON VỀ TRONG HUY HOÀNG MẸ ƠI .THAM NHŨNG CỦA VN VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI QUA TẾT ĐỀ NGHỊ Ô.3 ẾCH MỞ TRƯỜNG DẠY TIẾN SĨ THAM NHŨNG QTẾ NHA .HỌC SINH ĐÔG LẮM ĐÓ .