Pages

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Bệnh viện 15 triệu Mỹ kim bỏ hoang giữa Cần Thơ

Do tranh giành quyền kiểm soát giữa các nhóm thành viên, Bệnh viện Đa khoa Tây Đô- nơi khám chữa bệnh được đông đảo người dân lựa chọn do cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế tốt nhất- đã sớm đóng cửa, dẫn đến hoang tàn.





Bệnh viện Đa khoa Tây Đô tọa lạc tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, khởi công cuối năm 2004 và chính thức hoạt động vào tháng 8 năm 2007. Với khoảng 100 giường bệnh, trên 150 y- bác sĩ, kinh phí đầu tư khoảng 15 triệu Mỹ kim, đây được xem là bệnh viện tư nhân đầu tiên có quy mô lớn nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long lúc bấy giờ.



Thế nhưng, mới gần một năm sau khi đưa vào hoạt động, trên 50 thành viên tham gia góp vốn bắt đầu xảy ra bất hòa về tài chính, dẫn đến khiếu kiện liên tục. Tháng 6 năm 2010, sở Kế hoạch - Đầu tư Cần Thơ đưa kết luận thanh tra nêu rõ hàng loạt sai phạm tại xảy ra tại bệnh viện này, như nâng giá đất, nâng giá mua vật tư trang thiệt bị phục vụ khám chữa bệnh, chồng làm chủ tịch hội đồng thành viên, vợ làm kế toán… Trong khi các ngành chức năng chưa giải quyết xong, thì các nhóm thành viên đã thay nhau chiếm giữ bệnh viện, gây trở ngại trong quá trình điều trị cho bệnh nhân.


Tháng 4 năm 2012, kết thúc phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án đã tuyên bố hủy 2 giấy chứng nhận kinh doanh cấp cho Công ty Bệnh viện Tây Đô. Sau đó, các ngành chức năng tiến hành thu hồi con dấu của công ty. Không được cấp lại giấy phép mới, bệnh viện Đa khoa Tây Đô đã đóng cửa, dẫn đến việc cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế bị xuống cấp ngày một trầm trọng. Phía trước cổng bệnh viện đã trở thành một điểm tụ tập bán chuột đồng, bồn chứa nước. Tại bãi giữ xe trước đây, phân nửa đã trở thành quán bán cà phê kiêm rửa xe gắn máy, nửa còn lại được một cơ sở chế biến đồ gỗ chiếm đóng./Thanh Lan / SBTN

Không có nhận xét nào: