Pages

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tuột dốc

mediaThị trường chứng khoán Thượng Hải tiếp tục sụt giảm. Ảnh chụp tại khu tài chính Pudong ngày 26/06/2015.REUTERS/Aly Song
Thị trường chứng khoán Thượng Hải vào lúc đóng cửa vào hôm qua, 26/06/2015 đã lại bị mất thêm hơn 7%. Như vậy, trong vòng hai tuần lễ gần đây, tỉ lệ giảm giá chứng khoán đã lên đến gần 20%. Thẩm Quyến cũng mất đi không kém.



Theo hãng tin Pháp AFP, thị trường Thượng Hải đã mất đi như thế 7,40% , với một khối lượng giao dịch lên đến 787,8 tỷ yuan (114,8 tỷ euro). Còn thị trường Thẩm Quyến thì mất đến 7,87%, với trong lượng giao dịch 555,1 tỉ nhân dân tệ. 
Theo giới quan sát, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phồng lên khoảng 50% vào năm ngoái, và đà phình ra vẫn tiếp tục trong những tháng đầu năm 2015 : từ tháng Giêng cho đến giữa tháng Sáu, thị trường Thượng Hải đã lên hơn 55%. Thế nhưng, từ đỉnh cao cách đây 2 tuần, thị trường Thượng Hải đã mất 18,5%, Thẩm Quyến 20,3%. 
Một trong những nguyên nhân được đưa ra là cổ phiếu Trung Quốc được đội giá lên một mức cao quá đáng. Và nhiều nhà đầu tư vào lúc này đã thấy là đến lúc bán đi để thu lợi nhuận cao. Ngoài ra số hàng chục công ty mới đưa vào thị trường trong những tuần qua cũng làm cho không khí ảm đạm hơn. 
Theo hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Morgan Stanley tỏ ra khá bi quan, đánh giá đà giảm sụt sẽ còn tiếp tục, với mức đô đậm hơn. Theo định chế này, thị trường chứng khoán Thượng Hải có thể mất đến 30% từ đây đến giữa năm 2016.

Không có nhận xét nào: