Pages

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Nhà đầu tư TQ biểu tình tại Bắc Kinh

Image copyrightReuters
Image captionCảnh sát Trung Quốc đã nhanh chóng giải tán cuộc biểu tình
Hàng trăm nhà đầu tư khoáng sản Trung Quốc tổ chức biểu tình ở Bắc Kinh với lý do bị lừa gạt.
Những người này nói họ đã mất tiền sau khi đầu tư vào Sàn giao dịch kim loại Fanya ở thành phố Côn Minh.
Hàng trăm nghìn người đã đầu tư nhiều tỷ đôla vào các sản phẩm từ công này do giá trị kim loại hiếm tăng cao trong những năm gần đây.

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Trung Quốc gần đây khiến giá kim loại hiếm tuột dốc và các nhà đầu tư giờ đây yêu cầu được hoàn tiền.
Tuy nhiên công ty này đã không thể trả lãi cho các nhà đầu tư vì vấn đề thanh khoản.
Nhiều người trong số các nhà đầu tư này là người dân thường đã bỏ tiền ra vì tin vào lời hứa của Fanya về nguồn lợi tức cao.
Một nhân viên ẩn danh của công ty nói với hãng thông tấn Reuters rằng đã có 'một cuộc tháo chạy' trên sàn giao dịch.
Tuy nhiên họ cho biết sàn này vẫn hoạt động bình thường.
Các cuộc biểu tình quy mô lớn là điều hiếm thấy ở Bắc Kinh.
Cuộc biểu tình, dù đã nhanh chóng bị cảnh sát giải tán, nhưng có thể được xem là một triệu chứng của tình trạng đình trệ của nền kinh tế Trung Quốc.
Trên trang web của mình, Fanya tuyên bố đã mang về doanh thu tương đương 51 tỷ đôla.
Những người biểu tình nó họ không được cảnh báo đầy đủ về các rủi ro.
"Chúng tôi biểu tình ngày hôm nay vì không còn sự lựa chọn nào khác và không có ai đáp lại khiếu nại của mình", một nhà đầu tư tham gia biểu tình nói với hãng thông tấn Reuters.
Nhiều cuộc biểu tình khác phản đối công ty Fanya cũng đã diễn ra ở một số thành phố khác của Trung Quốc.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Csản Tàu và việt đều Lừa đảo nhân dân .