Pages

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Chiến tranh thế giới thứ III sẽ bắt đầu từ Trung Quốc?

Ảnh minh họa. (Nguồn: nguoivietukraina.com)
Nhà tỷ phú Mỹ Geoge Soros cho rằng bắt đầu chiến tranh thế giới hoàn toàn có thể và sự bùng nổ xung đột mới với quy mô trên toàn cầu sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế của Trung Quốc. Thời báo kinh tế “Market Watch” lấy nguồn từ lời ông Soros trong thời gian Hội nghị của Ngân hàng thế giới WB thông báo. Theo ý kiến của nhà kinh tế Soros, chiến tranh thế giới thứ III có thể bắt đầu trong trường hợp Trung Quốc quyết định chuyển hướng kinh tế vào nhu cầu nội bộ trong nước đối trọng với mô hình xuất khẩu ngày hôm nay. Để đánh lạc hướng của dân Trung Quốc những người lãnh đạo của nước này có thể cho phép cuộc xung đột ở ngoài nước. 


Điều này cho phép họ nắm giữ quyền lực được lâu hơn. “Nếu cuộc xung đột này bùng nổ giữa Trung Quốc và một trong số đồng minh của Mỹ, chẳng hạn là Nhật, thì khi đó sẽ không có gì là phóng đại, nếu như chúng ta nói ràng chúng ta trên bờ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ III”, – ông Soros nói. Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Nga đã gia tăng đáng kể chi phí quân sự. Để tránh một kịch bản như thế ông Soros cho rằng Wasington phải “nhân nhượng lớn” và cho phép đưa đồng Tệ vào giỏ ngoại hối của IMF. Bằng cách đó đồng Tệ có thể cạnh tranh với đồng đô la với tư cách dà đồng tiền dự trữ. Trung Quốc cũng sẽ đi tới cải cách nghiêm túc nền kinh tế của mình  và đi tới sự thượng tôn của pháp luật. Theo ý kiến của ông Soros để đạt được sự đồng thuận  thì cả Washington và Bắc Kinh không dễ dàng. “Nếu không làm được điều này thì có một mối nguy hiểm lớn, rằng Trung Quốc sẽ lập với Nga một liên minh quân sự và chính trị. Khi đó nguy cơ chiến tranh thế giới thứ III sẽ trở nên thực tế. Bởi vậy đáng giá để cố gắng”, – Soros nói. Trong khi đó, tổng thống Gruzia Marvelasvili nhìn thấy sự sẵn sàng của Nga tấn công vào các nước láng giềng của mình. Theo lời ông, nếu Phương Tây không chặn đứng Kremlin hiếu chiến lại thì họ sẽ triển khai một cuộc chiến tranh chống lại các nước láng giềng khác. Trước đó tổng thống Grusia nói trong phỏng vấn cho báo “Busines Insider” rằng ông ngạc nhiên bởi việc một nước Nga rộng lớn như thế sao lại cần “thêm mét vuông đất ở Crimea” và ở miền đông Ukraina. Theo lời Marvelasvili, Nga không thể có gì hay ho hơn để đề xuất cho các láng giềng của mình. Nguồn: “ZN,UA”/ nguoivietukraina.com (vietinfo.eu)

Theo Vietinfo.

Không có nhận xét nào: