Pages

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Báo chí Việt Nam được mời theo dõi hoạt động chung hải quân Mỹ - Việt



Binh sĩ Hoa Kỳ thuộc chiến hạm USS John S McCain chia sẻ các kinh nghiệm cứu nạn với hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng (10/08/2010)
Reuters



Binh sĩ Hoa Kỳ thuộc chiến hạm USS John S McCain chia sẻ các kinh nghiệm cứu nạn với hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng (10/08/2010)
ReutersĐức Tâm
Ngày 15/7 tới, hải quân Mỹ và Việt Nam sẽ tiến hành các hoạt động chung tại Biển Đông. Nhân sự kiện này, ngày 2/7/ 2011 vừa qua, đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo mời giới báo chí đến tham dự lễ khai mạc và cuộc họp báo, sẽ được tổ chức trên khu trục hạm USS Chung-Hoon tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam.
Sứ quán Mỹ cũng mời các nhà báo, phóng viên đăng ký tham dự các hoạt động chung giữa hải quân hai nước bao gồm tham quan tàu, dự án quan hệ cộng đồng, luyện tập tìm kiếm và cứu hộ, đối phó với thiên tai …

Tham gia đợt hoạt động chung lần này, được tổ chức từ 15 đến 21 tháng Bẩy 2011, có khu trục hạm USS Chung-Hoon và hai tàu chiến khác thuộc hạm đội Bẩy Hoa Kỳ cùng với khoảng 500 sĩ quan, thủy thủ Mỹ.

Bình luận về sự kiện này, giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Úc, đại học New South Wales, nhấn mạnh đến sự lựa chọn từ ngữ miêu tả sự hợp tác đặc biệt này giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức dùng từ « hoạt động », thay vì dùng từ « tập trận » liên quan đến các luyện tập quân sự.

Hải quân hai nước đã tiến hành các hoạt động chung lần thứ nhất vào năm ngoái khi khu trục hạm USS John McCain tới thăm cảng Đà Nẵng. Hoạt động chung năm nay thể hiện một bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Năm ngoái, Việt Nam và Trung Quốc cũng đã tổ chức « diễn tập » chung về tìm kiếm và cứu hộ trên biển.
Hoạt động chung giữa hải quân Mỹ và Việt Nam năm nay được tổ chức sau đợt phối hợp tuần tra chung Việt – Trung lần thứ 11 tại Vịnh Bắc Bộ và sau chuyến viếng thăm Trung Quốc lần thứ hai của tàu chiến Việt Nam.

Theo giáo sư Thayer, điều này cho thấy rõ ràng là Việt Nam muốn duy trì sự cân bằng trong quan hệ với hai cường quốc lớn. Việt Nam làm một điều gì đó trước tiên với Trung Quốc, rồi sau lại có hoạt động tương tự với Hoa Kỳ.

Nguồn RFI.

Không có nhận xét nào: