Pages

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Chính phủ Canada kêu gọi trả tự do cho linh mục Lý


RFA 07.28.2011

Chính phủ Canada hôm thứ Tư góp lời cùng thế giới yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý.

Trong một văn bản của Bộ Ngoại Giao, ngoại trưởng John Baird viết rằng chính phủ Canada thực sự thất vọng khi biết tin linh mục Nguyễn Văn Lý phải trở lại cảnh tù tội, và Canada rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của linh mục Lý.
Vẫn theo lời ông John Baird, Việt Nam nên trả tự do hoàn toàn cho linh mục Lý và những tù nhân khác đang bị giam giữ chỉ vì phát biểu chính kiến một cách ôn hoà.
Ngoại trưởng Canada cũng nhấn mạnh rằng nguyên tắc ngoại giao của Canada là tiếp tục theo đuổi chính sách khuyến khích và cổ võ cho tự do, dân chủ, nhân quyền và thượng tôn luật pháp.
Trước Canada, Hoa Kỳ và những tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch và Amnesty International cũng đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam hãy để cho linh mục Nguyễn Văn Lý được tự do ngay tức khắc và vô điều kiện thay vì mang ông trở lại nhà tù để tiếp tục bản án tám năm tù năm năm quản chế.
Đây là bản án mà linh mục Lý bị cáo buộc hồi năm 2007 vì tội chống phá nhà nước vi phạm điều luật 88 Bộ Luật Hình Sự.

Không có nhận xét nào: