Pages

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

ẨU ĐẢ XẢY RA TẠI CUỘC BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI KIỂM DUYỆT TẠI MỘT TÒA BÁO TRUNG CỘNG



Tin Quảng Châu - Cảnh sát Trung Cộng đã dập tắt các cuộc ẩu đả bên ngoài cổng một tòa báo nổi tiếng ở Quảng Châu. Hàng trăm người biểu tình hôm nay lại tụ tập sang ngày thứ nhì trước tòa soạn của Tuần Báo Nam Phương, một tờ báo có lập trường cấp tiến, nơi một số nhà báo đình công để phản đối sự can thiệp của chính quyền vào nội dung của tờ báo. Đài truyền hình Cable TV của Hồng Kông cho thấy cuộc ẩu đả diễn ra sau khi những người ủng hộ tờ báo chế nhạo và tranh cãi với một số nhỏ những người cánh tả, những người giương bích chương in hình Chủ Tịch Mao Trạch Đông và biểu ngữ tố cáo tuần báo Nam Phương là một tờ báo phản bội vì coi thường đảng.
Hàng chục cảnh sát đã can thiệp để dập tắt cuộc ẩu đả, tuy nhiên các cuộc biểu tình vẫn được phép tiếp tục. Cuộc biểu tình công khai chống kiểm duyệt báo chí của nhà nước là cuộc biểu tình đầu tiên loại này, tính từ nhiều năm qua, và được coi như một thử nghiệm quan trọng đối với tân lãnh đạo Trung Cộng, ông Tập Cận Bình, người đã từng kêu gọi nên mở rộng chính quyền hơn.

Không có nhận xét nào: