Pages

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Hillary Clinton bàn về Biển Đông ở ASEAN



Bà Clinton sẽ hội đàm với Ngoại trưởng TQ Dương Khiết Trì




Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có buổi nói chuyện với các lãnh đạo và quan chức ngoại giao tại Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ở Bali.

Chuyến thăm của bà Ngoại trưởng diễn ra sau khi các vị Bộ trưởng châu Á đã thảo luận về những căng thẳng đang gia tăng trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Dự định, bà Hillary cũng đề cập đến chương trình hạt nhân ở Bắc Triều Tiên và tình hình ở Miến Điện.

Hội nghị có sự tham gia của các quan chức ngoại giao cấp cao từ châu Âu và châu Á.

'Trung Quốc tức giận'Hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo ASEAN đã đạt được thỏa thuận với các quan chức cao cấp của Trung Quốc nhằm thiết lập các hướng dẫn cho cuộc đối thoại về vấn đề Biển Đông, một tranh chấp khu vực đã dẫn đến rất nhiều cuộc va chạm trên biển thời gian qua.

Trung Quốc, Philipines, Việt Nam, Brubei, Malaysia và Đài Loan đều cùng tuyên bố chủ quyền về toàn bộ lãnh thổ trong khu vực được cho là có tiềm năng đáng kể về dầu và khoáng sản dự trữ.

Các quan chức Hoa Kỳ nói bà Clinton sẽ hối thúc các vị lãnh đạo việc hợp thức hoá thoả thuận và đưa ra đề nghị của Hoa Kỳ hỗ trợ cho tiến trình này.

Ông Kurt Campbell, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ phụ trách châu Á nói:

"Các bên cần nỗ lực mạnh mẽ và thiện chí để cải thiện tình hình giữa các bên tuyên bố trong khu vực Biển Nam Trung Hoa.”

Ông nói: "Hoa Kỳ muốn nhìn thấy một tiến trình nơi cuộc đối thoại sâu hơn giữa các bên tuyên bố và đồng thời là các thảo luận chi tiết hơn giữa Trung Quốc và Asean."

Bà Clinton sẽ gặp Ngoại Trưởng Trung Quốc, Dương Khiết Trì, bên lề hội nghị để thảo luận vấn đề này.

Phóng viên của BBC ở Washington, Kim Ghattas nói bà Clinton đã đề cập những tranh chấp về vấn đề Biển Đông tại hội nghị ASEAN ở Hà Nội vào năm ngoái khi bà nói an ninh hàng hải trong khu vực là lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đây là động thái khiến Trung Quốc tức giận.

Vào thứ Sáu, bà Clinton sẽ gặp những người đồng nhiệm từ 10 quốc gia trong khối Asean và tham dự hội nghị Đông Á.

Hội nghị Diễn đàn An ninh khu vực Asean (ARF) sẽ diễn ra sau đó một ngày.

Không có nhận xét nào: