Pages

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Mỹ nhấn mạnh với Trung Quốc về các quyền tự do và sự ổn định trên biển Đông.

Trước khi diễn ra cuộc đàm phán với Trung Quốc tại Bali, Ngoại trưởng Hoa Kỳ tỏ vẻ muốn làm giảm nhẹ sự mâu thuẫn giữa hai phía về vấn đề chủ quyền ở biển Đông, mà dư luận dự đoán sẽ xảy ra trong Diễn đàn An Ninh cấp Vùng ASEAN.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã ca ngợi Trung Quốc và khối ASEAN về việc ký kết văn bản hướng dẫn thi hành bản Tuyên bố về Ứng xử tại biển Đông. Bà ngỏ ý tin tưởng tình hình sẽ lắng dịu.

Tuy nhiên, tin Reuters cho hay trước đó một viên chức Hoa Kỳ trong phái đoàn Mỹ nói rằng Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ tuyên bố với Trung Quốc rằng Mỹ có quyền lợi chiến lược ở biển Đông.

Viên chức này cho hay bà Clinton sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự do lưu thông hàng hải, quyền thương mại hợp pháp không thể ngăn trở, và sự duy trì hoà bình- ổn định ở vùng này.

Nguồn RFA.

Không có nhận xét nào: