Pages

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Việt Nam lạm phát 22% trong tháng 7

RFA

Theo bản tin AFP đánh đi vào ngày hôm nay cho biết Việt Nam có mức lạm phát 22% vào tháng Bảy này.

AFP căn cứ theo một báo cáo mới nhất đã cho biết mức độ lạm phát của Việt Nam hiện nay là cao nhất thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng còn được gọi là CPI đã tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái.


Chỉ số CPI đã bắt đầu tăng tốc vào tháng 9 năm ngoái và tiếp tục tăng liên tục cho đến nay. Mặc dù so với năm 2008 mức lạm phát tăng đến hơn 28% nhưng con số 22% vời thời điểm hiện nay vẫn rất nguy hiểm cho nền kinh tế Việt Nam.


AFP trích lời phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết lạm phát đã ảnh hưởng nặng đến kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội và nền kinh tế Việt Nam đang chịu thử thách mạnh mẽ.
Ông Hùng kêu gọi chính phủ phải bình tĩnh và mạnh dạn để có những giải pháp cương quyết vượt qua sự thử thách này.


Chính phủ đã có nhiều biện pháp chống lạm phát đặc biệt là nghị quyết 11 đã ban hành nhiều tháng qua nhưng kết quả chống lạm phát vẫn không được như mong muốn.


Không có nhận xét nào: