Pages

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Nhân sĩ Việt Nam kêu gọi biểu tình chủ nhật 17/07



Thanh niên biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông (DR



Tú Anh

Vào ngày 13/07, bộ Ngoại giao Việt Nam từ chối tiếp xúc với nhóm nhân sĩ trí thức để « làm rõ một số thông tin về hiện tình đất nước » trước các mưu toan của Bắc Kinh. Hôm qua, nhiều nhà trí thức, nhân sĩ, sinh viên đã đưa ra lời kêu gọi biểu tình tại Hà Nội vào chủ nhật 17/07 để bày tỏ lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm.
Tại miền Nam, nhà dân chủ Hà Sĩ Phu, qua sáng kiến riêng kêu gọi chính quyền Thành Phố mang tên cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đừng nên cản trở dân chúng biểu tình chống « xâm lược ». Lời kêu gọi biểu tình lần thứ 7 ngày mai chủ nhật 17/07/2011 đã được công bố từ hôm qua, hai ngày sau cuộc hẹn với bộ Ngoại giao bất thành.

Địa điểm tập họp là chung quanh khu vực sứ quán Trung Quốc vào lúc 8 giờ 30 sáng. Nội dung lời kêu gọi nhấn mạnh là các cuộc biểu tình của nhân dân, trí thức, sinh viên trong và ngoài nước biểu lộ tình yêu nước và trách nhiệm khi tổ quốc lâm nguy.

Thứ đến là luật pháp Việt Nam không có điều khoản nào cấm biểu tình.

Trong bối cảnh ngư dân Quãng Ngãi bị tàu quân sự Trung Quốc, binh lính Trung Quốc vũ trang dùi cui, súng đạn đánh cướp, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đồng bào sẽ biểu tình phản đối Trung Quốc.

Giới nhân sĩ trí thức không quên kêu gọi « lực lượng an ninh bảo vệ an ninh cho người biểu tình » và mời truyền thông, báo chí theo dõi tường thuật. Cuối cùng, thông cáo cho biết trước là nếu « biểu tình bị giải tán trái Hiến pháp » thì giới nhân sĩ sẽ có phản ứng tiếp theo.

Tại Sài Gòn, trong 4 chủ nhật qua những người biểu tình bị an ninh ngăn chận tối đa. Nhà dân chủ Hà Sĩ Phu đã gởi một bức thư ngõ kêu gọi các cấp lãnh đạo thành phố ý thức về nguy cơ « xâm lấn và đồng hóa toàn diện » của Trung Quốc.

Ông đề nghị chính quyền Thành Phố Hồ Chí Minh động viên dân chúng biểu tình thật đông đảo để « không hổ thẹn là thành phố mang tên Hồ Chí Minh ».

Nhà ly khai Hà Sĩ Phu đặt câu hỏi : kẻ đứng ra ngăn cấm người dân biểu lộ lòng yêu nước đứng về phía nào trong trận tuyến chống xâm lăng ? Chủ tịch Hồ Chí Minh nghĩ gì nếu biết « hậu duệ của mình ngăn dân chống kẻ thù xâm lược » ?

Nguồn RFI.

Không có nhận xét nào: