Pages

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Nga -Việt thúc đẩy hợp tác dầu khí



Ngoại trưởng Nga chào đón người đồng cấp Việt Nam
Việt Nam và Nga có mối quan hệ đối tác chiến lược
Moscow và Hà Nội muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác dầu khí, ngay sau khi Trung Quốc mời thầu tại các lô mà Việt Nam đã giao cho Nga.
Đây là một trong các nội dung đạt được trong chuyến viếng thăm Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

Lãnh đạo Nga cũng đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.
Trung Quốc vừa loan báo mời thầu quốc tế trong chín lô dầu khí mà Việt Nam nói là nằm trong thềm lục địa của mình, trong đó một số lô đã được giao cho các công ty nước ngoài, như Gazprom của Nga.

Ông Minh vừa kết thúc chuyến công du 5 ngày đến Nga bắt đầu từ ngày 29/6. Ông cũng đã trao đổi với người tương nhiệm của phía Nga là Sergei Lavrov về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.
Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, nhân vật cao cấp nhất của phía Nga mà ngoại trưởng Việt Nam hội kiến, đã nhấn mạnh cơ hội hợp tác với Việt Nam trong ‘lĩnh vực chiến lược’ như điện hạt nhân.

‘An toàn và chất lượng’

Theo đó, phía Nga cam kết sẽ triển khai xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 một cách an toàn, đúng tiến độ và chất lượng.
Phó Thủ tướng Rogozin cũng nói với ông Minh rằng nước ông sẽ tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với Việt Nam.
Hai nước cũng 'nhận thấy triển vọng hợp tác to lớn' trong việc sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình.
Trong khi đó, ông Ivan Melnikov, phó chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Minh, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng nhắc đến vai trò quan trọng của việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.
Theo Thông tấn xã Việt Nam thì hai bộ trưởng đã nhất trí xem năng lượng là một trong những lĩnh vực ‘mũi nhọn, chiến lược’ trong quan hệ hai nước.
Hai nước Nga – Việt cũng hứa thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu khí – tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp dầu khí hai nước hợp tác.
Về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, hai ngoại trưởng nhắc lại xử lý mọi tranh chấp trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC.
Hai nước cũng kêu gọi nhanh chóng xây dựng được một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc đối với các bên về tranh chấp trên Biển Đông.
Trong chuyến thăm của ông Minh đến Moscow, hai nước cũng bàn bạc về việc tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm nay.
Công nghệ của Nga đã được Việt Nam lựa chọn để xây dựng nhà máy điện hạt nhân số 1 ở Ninh Thuận hai năm trước đây. Phía Nga cũng cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam quản lý và xử lý chất thải hạt nhân cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của nhà máy.
Chỉ cách đây vài ngày, tân chủ tịch của Công ty điện lực Tokyo Tepco, đã tuyên bố công ty ông sẽ rút ra khỏi dự án nhà máy điện hạt nhân 2 ở Ninh Thuận.
Lý do mà Tepco đưa ra là họ muốn tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima sau thảm họa động đất sóng thần hồi tháng Ba năm ngoái thay vì xuất khẩu công nghệ này.

Không có nhận xét nào: