Pages

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Người Khmer Krom họp về vùng Nam Bộ


Hôm 06/09 các nhóm Khmer Krom, tức người gốc từ Nam Bộ, Việt Nam, có cuộc tập hợp mang tên Diễn đàn công cộng ở công viên Tự do, thủ đô Phnom Penh để thảo luận với nhau những chủ đề mà họ quan tâm trong đó có yêu sách lãnh thổ đối với vùng đất nay là Nam Bộ, Việt Nam
Ngoài ra, sự hiện diện của người Việt ở Campuchia cũng là một trong những lý do mà người Khmer Krom biểu tình quy mô lớn trước Đại sứ quán Việt Nam ba lần trong thời gian qua.
Trong một cuộc, nhóm người tụ tập trước tòa đại sứ Việt Nam chiều thứ Ba 12/8 đã đốt, dẫm đạp và nhổ nước bọt lên một lá cờ đỏ sao vàng.
Hồng Nga của BBC tường thuật từ Phnom Penh.

Không có nhận xét nào: