Pages

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Cảnh sát Hồng Kông bắn đạn hơi cay trấn áp người biểu tình

(TNO) Căng thẳng gia tăng tại trung tâm Hồng Kông khi cảnh sát chống bạo động bắn đạn hơi cay vào hàng chục ngàn người biểu tình đòi dân chủ tại trung tâm đặc khu này vào ngày 28.9.


Người biểu tình Hồng Kông hứng đạn hơi cay

Phóng viên AFP tại Hồng Kông cho biết khung cảnh diễn ra hỗn loạn với những tiếng thét của người biểu tình “Đáng hổ thẹn!” khi họ đang cố bảo vệ mình trước những đám mây hơi cay.



Một vài vụ xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động đã xảy ra. Phóng viên AFP chứng kiến người biểu tình khiêng một người phụ nữ lớn tuổi ra khỏi hiện trường.


Giao thông tại con đường Connaught đông đúc đã bị ngưng trệ và lực lượng cảnh sát đã buộc phải tháo lui khi người biểu tình chạy về hướng đám đông bao vây xung quanh trụ sở chính quyền Hồng Kông.


Những người biểu tình reo hò và ôm chầm lấy nhau giữa con đường vốn thường chật kín xe taxi và xe buýt.


Tân Hoa xã ngày 28.9 đưa tin chính phủ Trung Quốc tuyên bố tự tin rằng chính quyền đặc khu Hồng Kông sẽ có thể giải quyết được cuộc biểu tình.


Cảnh sát chống bạo động được trang bị súng bắn hơi cay đứng gác tại một con đường ở Hồng Kông vào hôm 28.9


Hàng chục ngàn người biểu tình đòi dân chủ đứng chật kín một làn đường ở trung tâm đặc khu Hồng Kông


Đã có xô xát xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát


Người biểu tình dùng dù để che hơi cay xịt ra từ phía cảnh sát

Hoàng UyẢnh: Reuters

Không có nhận xét nào: