Pages

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

TT Mỹ ca ngợi nỗ lực chung chống IS

Tổng thống Obama ca ngợi sự ủng hộ của các quốc gia Ả Rập trong các cuộc không kích nhắm vào các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Ông nói: "Đây không phải là cuộc chiến của riêng Hoa Kỳ."
Ông phát biểu vài giờ sau khi Mỹ và năm nước đồng minh Ả Rập tiến hành các cuộc không kích đầu tiên vào IS tại Syria.

Các nhà hoạt động nói ít nhất 70 tay súng IS và 50 chiến binh khác có liên hệ với al-Qaeda đã bị giết chết trong các vụ không kích.
Các quan chức Syria nói họ đã được cảnh báo trước về các vụ tấn công, nhưng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bác bỏ điều này.
Tổng thống Obama xác nhận Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan, Bahrain và Qatar tham gia vào các cuộc tấn công.
Ông nói Hoa Kỳ "tự hào đứng kề vai sát cánh bên cạnh các quốc gia này".
IS đã chiếm được các vùng rộng lớn tại Syria và Iraq, còn Hoa Kỳ đã thực hiện gần 200 cuộc không kích tại Iraq kể từ hồi tháng Tám tới nay.
Tuy nhiên, các vụ tấn công hôm thứ Hai là lần đầu tiên chiến dịch chống IS được mở rộng qua biên giới vào lãnh thổ Syria.

Không có nhận xét nào: