Pages

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Ngân hàng Nhà nước VN sở hữu VNCB với giá 0 đồng

Ngân hàng Nhà nước trở thành chủ sở hữu của VNCB
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tiến hành xử lý đặc biệt đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).
VNCB, đặt trụ sở ở Long An, là một trong 10 ngân hàng nhỏ nhất Việt Nam tính về quy mô tài sản.
Ngân hàng này chỉ mới tái cấu trúc với tên mới VNCB từ năm 2013, trên cơ sở tiền thân là Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Thông báo của Ngân hàng Nhà nước ngày 2/2 nói vào ngày 31/1 đã diễn ra đại hội đồng cổ đông bất thường VNCB tại Long An.
Tại đây, Ngân hàng Nhà nước đã tuyên bố quyết định sẽ mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của VNCB với giá bằng 0 đồng/cổ phần.
Như vậy, VNCB đã được quốc hữu hóa, với Ngân hàng Nhà nước trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ).
Cuối tháng 12 năm 2013, VNCB công bố mức vốn điều lệ mới với sự tham gia của cổ đông mới, có cổ đông lớn là Tập đoàn Thiên Thanh.
Nhưng vào tháng Bảy năm ngoái, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh, cũng là Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, đã bị bắt.
Cùng bị bắt tạm giam còn có nguyên tổng giám đốc Phan Thành Mai và thành viên Hội đồng quản trị phụ trách tài chính Mai Hữu Khương.

Không có nhận xét nào: