Pages

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Khủng hoảng ở viện bảo tàng Tunisia chấm dứt, 19 người thiệt mạng




Lực lượng cảnh sát Tunisia có mặt bên ngoài Viện bảo tàng Quốc gia Bardo gần Quốc hội ở Tunis, ngày 18/3/2015.

Thủ tướng Tunisia loan báo 19 người, kể cả khách du lịch, đã thiệt mạng hôm nay khi các tay súng nhắm mục tiêu vào các du khách tham quan Viện Bảo tàng Bardo.


Hai trong số các tay súng cũng tử vong khi lực lượng an ninh tiến vào chấm dứt vụ khủng hoảng.



Tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Habib Essid cho biết trong số người chết có 17 du khách từ Ba Lan, Italia, Đức, và Tây Ban Nha. Hai thành viên trong lực lượng an ninh hy sinh trong chiến dịch giải cứu.


Ít nhất 24 người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra gần quốc hội.
Chưa rõ các tay súng là ai.



Du khách và trẻ em chạy khỏi hiện trường dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh võ trang Tunisia.

Truyền hình Tunisia chiếu hình ảnh các du khách lớn tuổi và trẻ con tháo chạy khỏi hiện trường dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh võ trang Tunisia.


Bà Sayida Ounissi, một thành viên trong quốc hội Tunisia đăng trên Twitter cho biết tòa nhà quốc hội đang được sơ tán. Bà viết rằng ‘Chúng tôi không sợ.’


Vẫn theo bà Ounissi, Bộ trưởng Tư pháp, các thẩm phán, và một số giới chức quân đội có mặt bên trong tòa nhà quốc hội trong một cuộc họp về luật chống khủng bố của quốc gia.

Tổng thống Tunisia, Beji Caid Essebsi, theo kế hoạch, sẽ đọc bài diễn văn quốc gia về các vụ tấn công này trong ngày hôm nay./VOA

Không có nhận xét nào: