Pages

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

TQ cấm quan chức họp ở các danh lam

Thái Hồ nổi tiếng về những khối đá vôi nay nằm danh sách "cấm đến" đối với các quan chức dự họp
Chính phủ Trung Quốc đăng trên trang mạng chính thức của mình hình ảnh 21 địa điểm du lịch cấm những ai làm việc cho nhà nước tới hội họp.
Đảng Cộng sản nước này ra cảnh báo cho các quan chức như một phần của chiến dịch trấn áp tham nhũng và thói phung phí của các quan chức.

Vạn lý Trường thành và khu nghỉ mát bãi biển Tam Á cũng nằm trong danh sách cấm được dùng làm địa điểm hội họp.
Việc chọn các danh lam thắng cảnh làm nơi tổ chức sự kiện vốn là truyền thống lâu nay trong giới quan chức Trung Quốc.
Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương Đảng nói các quan chức nay phải tự bỏ tiền túi và đi tới những nơi này trong thời gian riênng của mình.
21 địa điểm bị cấm tổ chức hội họp được đăng dưới dòng chữ "không tới các danh thắng này để họp hành, rõ chưa?"
Các vị 'công bộc' nay sẽ phải tự trèo lên Vạn lý Trường thành trong thời gian riêng
Địa điểm Di sản Thế giới của UNESCO nằm trong công viên Hoàng Sơn nay thuần túy phục vụ khách du lịch
Thị trấn Quế Lâm xinh đẹp ở miền nam cũng là nơi cầm quan chức tới tổ chức họp
Cũng được điểm danh 'cấm họp' là bãi biển nổi tiếng Tam Á

Không có nhận xét nào: