Pages

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Trung Quốc phạt McDonald's vì gây ô nhiễm nguồn nước

mediaMột quán McDonald's tại Bắc Kinh, Trung QuốcREUTERS
Thành phố Bắc Kinh vừa tuyên bố phạt công ty liên doanh Beijing Simplot Food Processing và McDonald's tại Trung Quốc khoản tiền 566 500 euro do gây ô nhiễm nguồn nước. Theo Tân Hoa xã, tháng 11/2014, thanh tra đã phát hiện lượng nước thải của công ty này vượt mức ô nhiễm cho phép gây ảnh hưởng mạng cung ứng nước của thành phố. 





Từ Bắc Kinh, thông tin viến Heike Schmidt cho biết thêm chi tiết :
« Một khoản tiền phạt gần 570 000 euro. Chưa bao giờ thành phố Bắc Kinh lại mạnh tay như vậy.
Số tiền phạt kỉ lục này nằm trong chiến dịch tuyên truyền của Nhà nước. Tháng 4/2014, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tuyên chiến với tình trạng ô nhiễm. Từ đó, Bắc Kinh bắt đầu tung ra mọi phương tiện để thực hiện. Một bộ luật mới về bảo vệ môi trường dọa trừng phạt nặng tổ chức và người gây ô nhiễm.
Tháng 12 vừa qua, một tòa án tại tỉnh Trịnh Châu đã buộc 6 doanh nghiệp phải trả 23 triệu euro vì gây ô nhiễm nhiều dòng sông. Nhà chức trách ngày càng bị sức ép từ công luận. 60% nước không thể uống được, 2/3 đất đai bị ô nhiễm và không khí thì ngột ngạt tại các thành phố lớn.
Nhiều cựu lãnh đạo thừa nhận, hàng năm, 500 000 người Trung Quốc chết là do ô nhiễm ».

Không có nhận xét nào: