Pages

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Bất chấp Trung Quốc gây khó dễ, Việt Nam sắp mua thêm 2 Gepard

VietnamDefence - Việt Nam và Nga sắp ký hợp đồng mua bán 2 frigate lớp Gepard.

Việt Nam và Nga đang ở giai đoạn cuối đàm phán mua bán 2 frigate hạng nhẹ lớp Gepard (Projekt 11661), RBTH dẫn các nguồn tin trong công nghiệp quốc phòng Nga đưa tin.

Trước đó, Việt Nam đã đặt mua 4 tàu lớp này, trong đó 2 chiếc đã được Nga bàn giao và đưa vào biên chế Hải quân Việt Nam với tên gọi HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ. 

Các nguồn tin tiết lộ, thương vụ mới có thể được ký vào cuối tháng 7/2015. 

                                         Tàu hộ vệ HQ-012 Lý Thái Tổ lớp Projekt 11661E

Họ cũng khẳng định rằng, việc thương thảo hợp đồng bị kéo dài sau khi Trung Quốc lên tiếng lo ngại về việc Nga bán vũ khí hiện đại cho Việt Nam.

Trung Quốc và Việt Nam từng có cuộc chiến biên giới ngắn, nhưng đẫm máu vào cuối thập kỷ 1970 và đang có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Moskva dự tính lưu tâm đến sự qua ngại của Bắc Kinh về thương vụ quân sự Nga-Việt, các nguồn tin cho hay.

Việt Nam hiện có 4 tàu ngầm lớp Kilo do Nga đóng và đang chờ tiếp nhận 2 chiếc nữa. Việt Nam cũng hy vọng hiện đại hóa không quân của mình.

Ngày 30/6/2015, HQ-185 Đà Nẵng, tàu ngầm thứ tư trong 6 tàu ngầm Kilo mua Việt Nam mua của Nga, đã về đến Cam Ranh bằng tàu chở hàng Rolldock Storm của Hà Lan. HQ-185 được hãng đóng tàu Admiralty hạ thủy ở St. Petersburg ngày 28/3/2014, sau đó chạy thử trên biển Baltic. Ngày 14/5/2015, tàu Rolldock Storm bắt đầu lên đường chở HQ-185 về Việt Nam.

Ba tàu ngầm đầu tiên là HQ-182 Hà Nội, HQ-183 TP. Hồ Chí Minh và HQ-184 Hải Phòng đã được đưa về Việt Nam vào năm 2014 và đầu năm 2015.

Tàu ngầm thứ năm là HQ-186 Khánh Hòa đã bắt đầu chạy thử ở biển Baltic từ ngày 8/6/2015. Tàu ngầm thứ sáu HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu dự định được chuyển giao vào năm 2016.

Nguồn: RBTH, MP, 3.7.2015.

(VietnamDefence)

Không có nhận xét nào: