Pages

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Bạo động ở Trung Quốc vì dân thiệt mạng


Hàng ngàn người ở thành phố An Thuận ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc bạo động sau vụ một người bán hoa quả tàn tật bị nhân viên công lực đánh chết, theo truyền thông nhà nước.

Những người dân giận dữ đã ném đá vào cảnh sát và lật đổ một xe công trong ngày 26/7.

Báo China Daily nói người dân nghi ngờ lực lượng quản lý đô thị đã đánh chết người bán hàng rong bị tàn tật.

"Người bán hàng rong đã chết tại cổng chợ và người dân địa phương đã tập trung tới đó," China Daily trích một thông báo của chính quyền.

"Trước khi sự cố xảy ra, nhân viên quản lý đô thị đã làm việc ở khu vực này," vẫn theo báo cáo của chính quyền.

Tuy nhiên các quan chức không cho biết thêm thông tin.

Anh trai của người bị thiệt mạng được cho là đã đồng ý khám nghiệm tử thi và đề nghị cảnh sát thực thi công lý.

'Thẩm vấn'

Tân Hoa Xã nói khoảng 30 người biểu tình và 10 cảnh sát đã bị thương.

"Cảnh sát đang thẩm vấn sáu nhân viên quản lý đô thị có liên quan tới vụ việc."

Tân Hoa Xã
Hãng tin này cũng nói: "Cảnh sát đang thẩm vấn sáu nhân viên quản lý đô thị có liên quan tới vụ việc."

Trong khi đó tờ Minh Báo ở Hong Kong nói cảnh sát đã phải dùng tới vòi rồng để giải tán những người biểu tình.

Hồi năm 2008, nhiều người dân cũng đã tràn vào trụ sở chính quyền và cảnh sát ở một vùng khác của tỉnh Quý Châu sau khi có tin cảnh sát đã che đậy vụ hãm hiếp và giết hại một thiếu nữ.

Người ta nói khi đó cảnh sát muốn bảo vệ thủ phạm, con của một quan chức địa phương.

Theo thống kê chính thức, Trung Quốc có tới 80.000 'sự cố công cộng' trong năm 2007 so với con số 60.000 trong năm 2006.

Kể từ đó tới nay Trung Quốc không đưa ra thêm các con số nào về các cuộc biểu tình, bạo loạn hay khiếu nại hàng loạt.

Nguồn BBC.

Không có nhận xét nào: