Pages

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

ConocoPhillips bán tài sản ở VN

ConocoPhillips đã kinh doanh ở Việt Nam
hơn 15 năm
ConocoPhillips, công ty dầu mỏ Hoa Kỳ, đồng ý bán tài sản tại Việt Nam cho Công ty Perenco SA (Pháp) với giá 1.29 tỉ đôla.
Việc này nằm trong chiến lược thu hẹp hoạt động của công ty dầu mỏ lớn thứ ba của Hoa Kỳ.

Công ty muốn bán bớt từ 15 đến 20 tỉ đôla tài sản.
Theo VnExpress, ConocoPhillips nắm 23,3% cổ phần trong một cụm gồm 5 mỏ dầu thuộc lô 15-1; 36% cổ phần của mỏ Rạng Đông trong lô 15-2 tại khu vực bể Cửu Long và 16,3% trong đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn.
Số cổ phần này sẽ được bán cho công ty của Pháp, và thương vụ dự kiến hoàn tất nửa đầu năm nay.
ConocoPhillips đã kinh doanh tại Việt Nam từ hơn 15 năm qua.
Hãng cho hay trong năm 2010-2011, họ hoàn thành việc bán 10,7 tỷ đôla tài sản, bên cạnh việc bán 9.5 tỉ đôla cổ phần tại công ty Lukoil của Nga.
Truyền thông trong nước nói Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từng có ý định mua lại cổ phần của ConocoPhillips thông qua quyền ưu tiên của nước chủ nhà.

Không có nhận xét nào: