Pages

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Số phận cựu giám đốc công an TQ

Ông Vương Lập Quân
Ông Vương Lập Quân được biết đến nhiều
qua vai trò chống các băng đảng tội phạm
Càng có nhiều bí ẩn về một trong những quan chức công an hàng đầu Trung Quốc sau khi chính phủ Mỹ xác nhận ông đã đến tòa Tổng lãnh sự của họ.
Một số người nghi ngờ ông Vương Lập Quân xin tị nạn, mặc dù bộ ngoại giao Mỹ từ chối bình luận.
Ông Vương được cả nước biết đến sau khi đứng đầu cuộc diệt trừ tội phạm có tổ chức ở Trùng Khánh.
Nhưng ông đã mất chức và nay nghỉ phép vì "stress".
Một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải nói đây chỉ là một "vụ riêng lẻ".
Ông nói vấn đề "được giải quyết thật suôn sẻ", mặc dù không đi vào chi tiết là đã có chuyện gì xảy ra cho ông Vương.

Vụ việc có thể có tác động mạnh cho sếp của ông Vương, Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, người có vẻ sửa soạn trở thành một trong các lãnh đạo Trung Quốc cuối năm nay.
Ông Bạc là một trong những chính khách nổi danh nhất Trung Quốc gần đây, khi mở chiến dịch ca tụng quá khứ cộng sản của đất nước, và triệt hạ tội phạm.
'Tự nguyện'
Nhiều ngày qua, người ta đồn đoán về số phận của Vương Lập Quân sau lộn xộn bên ngoài Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô đầu tuần này.
Thành Đô chỉ cách Trùng Khánh, nơi ông Vương là Phó Thị trưởng, vài giờ ô tô.
Người ta nói nhìn thấy rất đông công an lập rào chắn bên ngoài tòa tổng lãnh sự.
Bình luận trên các trang blog, một số nói một chiếc xe có biển số Trung Khánh bị cảnh sát đưa đi.
Phát biểu ở Washington, phát ngôn viên ngoại giao Victoria Nuland nói: "Ông Vương Lập Quân đề nghị có một cuộc gặp gỡ tại Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đầu tuần này."
Trong bình luận thận trọng, bà nói: "Ông có thăm tổng lãnh sự và sau đó ra đi tự nguyện."
Bà Nuland nói bộ ngoại giao không bàn về các vấn đề liên quan những người xin tị nạn.
Ông Vương mất chức Giám đốc Công an Trùng Khánh tuần rồi và được giao nhiệm vụ khác.
Sang hôm thứ Tư, Văn phòng Thông tin chính quyền nhân dân Trùng Khánh nói ông đã nghỉ phép.
Ông Vương Lập Quân, 52 tuổi, đứng đầu cuộc thanh trừng tội phạm có tổ chức ở Trùng Khánh khiến hàng trăm người bị bắt, có cả người từng đứng đầu ngành tư pháp thành phố.
Ông là một võ sư và những chiến tích chống tội phạm của ông từng là cảm hứng cho một sêri phim truyền hình.

Không có nhận xét nào: